TP.HCM cần tăng cường camera để xử nạn đổ trộm rác

(PLO)- Thực tế đã có nhiều địa phương nhắc nhở, xử phạt hành vi xả rác không đúng nơi quy định thông qua camera.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-8, UBND TP.HCM tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 19/2018 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” của quận 1, huyện Cần Giờ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên (Saigontourist).

Xử lý được nhiều trường hợp qua camera

Tại buổi khảo sát, bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cần Giờ, cho biết từ năm 2021 đến nay, huyện đã tiếp nhận 107 trường hợp phản ánh về môi trường. Theo đó, các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra, kịp thời xử lý lập biên bản nhắc nhở với 43 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được tổ chức vớt rác thường xuyên. Ảnh: CHÂU NGUYỄN

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được tổ chức vớt rác thường xuyên. Ảnh: CHÂU NGUYỄN

Ngoài ra, UBND huyện đã triển khai vận động người dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự kết hợp giám sát vệ sinh môi trường trên địa bàn, đến nay đã lắp đặt được 32 camera giám sát. Theo đó, thực tế từ camera giám sát đã phát hiện được nhiều trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 1 Nguyễn Kim Đức thông tin tại buổi khảo sát: Trong thời gian qua quận 1 đã thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước, quét dọn, thu gom rác dưới gầm cầu. Ngoài ra, quận còn lắp đặt 635 thùng rác 50 lít, 341 thùng rác 95 lít.

Bên cạnh đó, dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, quận đã tổ chức triển khai tuyên truyền treo bảng thông tin cấm người dân câu cá, tụ tập buôn bán và cấm đậu xe. Theo đó, quận đã xử lý 40 trường hợp câu cá trái phép trên tuyến Hoàng Sa, xử phạt các hành vi xả rác, tắm dưới kênh, không để phát sinh điểm phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Theo Sở TN&MT, từ năm 2021 đến nay, các địa phương, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19, nhiều mô hình cũng như giải pháp hay đã được áp dụng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực môi trường

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết tháng 7-2020, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP hướng dẫn thực hiện sử dụng hình ảnh qua camera để xử lý những vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, sở đã trình UBND TP hướng dẫn việc xử lý đối với những trường hợp xả rác không đúng nơi quy định bị phát hiện qua camera. Theo đó, nếu phát hiện lần đầu, địa phương sẽ gặp gỡ và nhắc nhở, trao đổi với người vi phạm, lần hai mới thực hiện xử phạt.

“Tại quận 7 đã sử dụng hình ảnh camera để truy được biển số xe và nhà của người vi phạm quy định về việc bỏ rác không đúng nơi quy định. Sau khi xác định được đối tượng vi phạm, địa phương đã yêu cầu người vi phạm mang rác về nhà và dọn vệ sinh tại khu vực đó.”

“Thực tế, trên địa bàn quận 7 đã sử dụng hình ảnh camera để truy được biển số xe và nhà của người vi phạm quy định về việc bỏ rác không đúng nơi quy định. Sau khi xác định được đối tượng vi phạm, địa phương đã yêu cầu người vi phạm mang rác về nhà và dọn vệ sinh tại khu vực đó” - bà Mỹ nêu một trường hợp cụ thể.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao các công trình, mô hình giải pháp của các địa phương. Điển hình như công trình cải tạo mảng tường cũ thành tác phẩm tuyên truyền và xây dựng mảng xanh khu dân cư ở quận 1. Cùng với đó, quận 1 cũng có mô hình tuyên truyền vận động, xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng ở nhiều nơi. Hay như tại huyện Cần Giờ có mô hình chuyển hóa điểm có nguy cơ ô nhiễm thành điểm sinh hoạt công cộng, sân chơi thiếu nhi và chương trình “Hãy làm sạch biển”.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 19, ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch. Đồng thời, chú trọng công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó cần triển khai sử dụng hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera giám sát để xử lý hành vi vi phạm.

“Các địa phương cũng cần chủ động rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác tiếp nhận, lưu chứa và vận chuyển các loại rác sau khi phân loại từ hộ gia đình về nơi xử lý đúng quy định. Các địa phương cần tiếp tục đầu tư thêm nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng tại các khu vực cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn và du khách” - ông Cường nhấn mạnh.•

Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên (Saigontourist), cho biết thời gian qua các nhà hàng, khách sạn trong hệ thống tổng công ty, đặc biệt trên địa bàn TP đã thay thế ống hút nhựa bằng những sản phẩm thay thế như ống hút gạo, giấy, cỏ lác, tre.

Theo đó, các đơn vị trong hệ thống đã giảm hơn 50% lượng rác thải nhựa hằng tháng tại các cơ sở kinh doanh. Hiện nay, các cơ sở này chuyển sang thay thế sử dụng bằng bình nước lớn, sử dụng các ly, bình cá nhân sử dụng một lần để thay thế ly nhựa tại các buổi họp, hội nghị của đơn vị.

“Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện việc in ấn phát hành các ấn phẩm, vật phẩm quảng bá như túi vải, bao bì, sổ tay... có thiết kế biểu tượng và nội dung thể hiện việc bảo vệ môi trường, không xả rác thải gắn với logo của công ty để tặng du khách. Qua đó, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cuộc vận động” - ông Hòa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm