TP.HCM: Cháu ngoại chủ quán bánh canh ở quận 3 nghi COVID-19

Sáng 24-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 23-5. Trường hợp này là cháu bé 18 tháng tuổi, cháu ngoại của chủ quán bánh canh (BN4780) ở quận 3, TP.HCM.

Cơ quan chức năng phong tỏa hẻm 237 Nguyễn Đình Chiểu nơi BN4780 sinh sống. Ảnh: Nguyệt Nhi 

Cháu bé được cách ly ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến BN4780 và có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 23-5, cháu có triệu chứng sốt nhẹ và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo HCDC, cháu bé này cùng mẹ đến thăm BN4780 vào ngày 15 và 18-5. Sau đó, ngày 20-5, TP.HCM ghi nhận chuỗi lây nhiễm tại quận 3.

Hiện TP.HCM tiếp tục tiến hành các biện pháp để tìm nguồn lây nhiễm của chuỗi này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm