TP.HCM đã có hơn 91% mặt bằng cho dự án vành đai 3 TP.HCM

(PLO)- Bên cạnh UBND huyện Hóc Môn đã bàn giao 100% mặt bằng dự án vành đai 3, các địa phương còn lại cũng đang chạy đua về đích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ huy Dự án thành phần 2 – dự án đầu tư xây dựng vành đai 3 TP.HCM cho biết đến ngày 14-7, các địa phương đang nỗ lực chi trả bồi thường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Đến nay, toàn tuyến vành đai 3 đã có 91,7% mặt bằng, đạt 374/410 ha.

Công tác giải phóng mặt bằng, thi công vành đai 3 đang được các đơn vị gấp rút triển khai. Ảnh: Nhật Diễm

Công tác giải phóng mặt bằng, thi công vành đai 3 đang được các đơn vị gấp rút triển khai. Ảnh: Nhật Diễm

Đáng chú ý, UBND huyện Hóc Môn đã bàn giao 100% mặt bằng, hoàn tất công tác bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 27-6. Hiện đơn vị này đang bàn giao mặt bằng sạch, vận động người dân di chuyển tới nơi ở mới để phục vụ công tác thi công.

Tiếp theo là UBND huyện Củ Chi, đến nay địa phương đã bàn giao gần 98% mặt bằng, đạt 63/65 ha tổng diện tích.

Thứ ba là UBND huyện Bình Chánh, hiện địa phương này đã bàn giao hơn 94% mặt bằng, đạt 137/145 ha tổng diện tích mặt bằng.

Cuối cùng là TP Thủ Đức, hiện đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hơn 74%, đạt 74/99 ha diện tích.

Theo Ban Chỉ huy Dự án thành phần 2, dự kiến tới trước ngày 31-12, các địa phương phải nỗ lực bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện các địa phương đang đảm bảo tiến độ.

Trước đó sáng ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khởi công dự án đường vành đai 3 TP.HCM - địa điểm tổ chức tại đường 9A, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm