TP.HCM ghi nhận thêm 57 ca nhiễm COVID-19

Sáng 25-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ 18 giờ ngày 24-6 đến 6 giờ ngày 25-6, TP.HCM ghi nhận thêm 57 ca nhiễm COVID-19.

Trong đó, 49 ca là các tiếp xúc với những ca bệnh COVID-19 đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 8 ca còn lại được phát hiện qua khám sàng lọc.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong 49 ca nhiễm COVID-19 mới, có 19 ca liên quan chuỗi lây tại chợ đầu mối Bình Điền, 14 ca liên quan cửa hàng Ngọc Hà (quận 1), 6 ca chuỗi lây nhiễm tại chợ Sơn Kỳ (Tân Phú), 8 ca chuỗi Ehome (quận Bình Tân) và 2 ca liên quan ca bệnh COVID-19.

Riêng 8 ca được phát hiện qua khám sàng lọc, có 3 ca ở quận 7, 2 ca quận 8, 1 ca quận 12 và 2 ca huyện Bình Chánh.

HCDC đề nghị những ai từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) và chợ khu phố 2 phường An Lạc (quận Bình Tân) từ ngày 1-6 bất kể khung giờ nào liên hệ ngay y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm