TP.HCM khởi động sửa chữa hàng loạt bảo tàng, sân vận động

(PLO)- Trong năm 2024, TP.HCM sẽ hoàn thiện việc sửa chữa, trùng tu, xây mới nhiều công trình bảo tàng, sân vận động mang tính biểu tượng của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở VH&TT TP.HCM vừa có báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết vướng mắc của ngành VH&TT TP, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Theo kế hoạch, nhiều bảo tàng, sân vận động cỡ lớn như sân vận động Thống Nhất, sân vận động Hoa Lư, Cung văn hóa Thiếu nhi TP, Nhà hát TP, Bảo tàng TP.HCM, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng… được lên kế hoạch trùng tu, xây dựng, sửa chữa trong thời gian tới.

Hàng loạt công trình hoàn thành trong năm nay

Cụ thể, Sở VH&TT TP cho biết công trình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Chí Hòa, quận 10 dự kiến hoàn thành vào ngày 30-8. Công trình có vốn đầu tư hơn 43 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 3 năm ngoái.

“Đến nay đã hoàn thành thi công nhà bao che, nhà chính điện, nhà võ ca. Nhà thầu đã và đang thực hiện công tác thi công chống mối nền, đổ bê tông lót nền và đổ bê tông dầm sàn khu chính điện; đổ bê tông lót nền và dầm sàn khu võ ca” - báo cáo của sở nêu.

Theo sở này, nhà thầu sử dụng mặt bằng ngoài dự án để thực hiện các công tác thi công tu bổ phần cấu kiện gỗ và đang triển khai thi công phần ngầm, tu bổ các cấu kiện bàn thờ…

Một công trình khác dự kiến được hoàn thành trong tháng 8 năm nay là dự án trùng tu, tôn tạo chùa Giác Viên, quận 1 (giai đoạn 2). Công trình được khởi công tháng 2-2023 với số vốn gần 45 tỉ đồng. Hiện nhà thầu đã hoàn thành phần móng, dầm sàn khối chính điện, hoàn thành công tác đánh giá cấu kiện di tích, đang triển khai thi công phần móng, dầm sàn các khối phụ, thi công hạng mục tu bổ.

Một công trình quan trọng khác là tu bổ, tôn tạo Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, đền thờ Hùng Vương trong khuôn viên Thảo Cầm Viên (quận 1), dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay (khởi công vào tháng 4-2023). Công trình có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng.

“Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công hạ giải mái ngói âm dương, bờ nóc, bờ chảy…, hạ giải cấu kiện gỗ hệ mái (rui, hoành...) khối nhà chính; thi công chống thấm, lát gạch tàu sân thượng khối chính, khối phụ” - báo cáo của sở cho biết.

Tphcm sửa chữa nhiều bảo tàng, nhà hát, sân vận động
Dự kiến đầu năm 2025, TP sẽ khởi công tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia 123 tuổi Nhà hát TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đơn vị cũng thi công cạo lớp sơn cũ và bả mastic trên tường ngoài nhà hạng mục khối nhà chính và khối đền thờ, gia công tu bổ cấu kiện gỗ, vệ sinh cửa đi, bao lam, sơn son thiếp vàng trần gỗ hoa văn.

Bảo tàng cũng được thi công vận chuyển hiện vật, cấu kiện hạ giải vào kho bảo quản, đánh giá sơ bộ hiện trạng cấu kiện... sau hạ giải (lần hai), gia công tu bổ, sản xuất ngói âm dương, ngói lưu ly theo mẫu nguyên trạng của bảo tàng. Dự án xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng được dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay.

Nhiều công trình “khủng” được khởi động

Sở VH&TT TP cho biết một trong những công trình quan trọng là tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát TP với tổng mức đầu tư hơn 337 tỉ đồng đang được thực hiện những nội dung cụ thể trong năm nay. Dự kiến công trình mới được thực hiện giai đoạn đầu tư với các nội dung công việc gồm lập đề cương, nhiệm vụ thiết kế; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu. Dự kiến đầu năm 2025, TP sẽ khởi công công trình nhà hát biểu tượng hơn 123 tuổi ngay tại trung tâm TP này.

Ngoài ra, bảy dự án khác cũng được đưa vào kế hoạch lập chủ trương đầu tư là dự án Cung văn hóa Thiếu nhi TP.HCM, cải tạo - sửa chữa Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ; cải tạo - nâng cấp sân vận động Thống Nhất; sân vận động Hoa Lư; Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ; nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, xây dựng mới Trung tâm Đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao.

TP dự kiến sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện các công trình, dự án này vào dịp 30-4-2025 để chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Từ ngày 1-3 đến 30-4-2025, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức các lễ khởi công dự án, lễ khánh thành công trình.

Ngoài ra, trong năm 2023, Sở VH&TT đã có tờ trình trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Nghệ thuật truyền thống TP.HCM. “Sở VH&TT kiến nghị Sở KH&ĐT sớm thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn để thực hiện dự án” - văn bản của Sở VH&TT TP đề nghị.•

Ba dự án được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Theo Sở VH&TT TP, hiện có ba dự án bảo tàng, công trình trên địa bàn TP được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện trình phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son; xây dựng mới Bảo tàng TP.HCM và mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm