TP.HCM: Lao đao vì trồng dược liệu theo phong trào

Bỏ ra số vốn đầu tư khá lớn để trồng cây dược liệu nhưng càng trồng họ càng thấy lao đao. Chị Nguyễn Thị Tuyết (ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) đầu tư hơn 1 tỉ đồng trong bốn năm nay nhưng vẫn chưa lấy lại được vốn. Hầu hết người dân tự trồng mà không theo kỹ thuật nào, nấm trồng ra bị hư hao rất nhiều (có người bị hư đến 80%-90%). Nấm tốt lại không có nơi thu mua phải bán lẻ trên thị trường với giá rất rẻ, dưới 300.000 đồng/kg nấm thô (giá nấm linh chi dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/kg nấm thô). Lương y Nguyễn Công Phúc (phường Tân Thới Nhất, quận 12, chuyên gia trồng cây trinh nữ hoàng cung) cho biết: Nhiều người ở Củ Chi, quận 12 trồng cây trinh nữ nhưng vì không biết rõ giống cây trinh nữ hoàng cung nên hầu hết đều trồng nhầm, có người đã phải phá bỏ hơn 30 ha với tổn thất lên tới hàng trăm triệu đồng.
ThS Cổ Đức Trọng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh chi Vina - Trung tâm Nghiên cứu linh chi và nấm dược liệu (TP.HCM), nhận định: Trồng cây dược liệu đúng là sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nếu người nông dân chịu khó đi học các lớp tập huấn kỹ thuật của hội khuyến nông, lên kế hoạch để kêu gọi nhà đầu tư… chứ không nên trồng theo phong trào.

LP (TheoTTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm