TP.HCM: Mưa to gió lớn làm gãy, đổ cây ở nhiều nơi

(PLO)- Tối ngày 22-6, mưa to gió lớn xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực tại TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơn mưa tối 22-6 có vũ lượng lớn đổ xuống một số nơi trên địa bàn TP.HCM như quận Tân Phú, quận Gò Vấp, quận 3, huyện Hóc Môn... Mưa to kèm theo gió lớn, sấm chớp đã làm gãy cành, đổ cây ở một vài khu vực.

Mưa lớn làm cây đổ ở quận Tân Phú. Ảnh: NDCC

Mưa lớn làm cây đổ ở quận Tân Phú. Ảnh: NDCC

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nguyên nhân xảy ra mưa ở nhiều nơi tại TP.HCM tối 22-6 là do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam qua Bắc Bộ và giữa Biển Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Hiện tại lượng mưa ở quận 1 khoảng 41mm, quận 10 khoảng 65mm.

CCây đổ ở khu vực quận 3 tối 22-6. Ảnh: NDCC
Cây đổ ở khu vực quận 3 tối 22-6. Ảnh: NDCC

Theo dự báo của đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, thời tiết ở Nam bộ, trong đó có TP.HCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 25-6 đến 26-6, mưa dông tăng lên ở nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Mưa lớn gây ngập ở huyện Hóc Môn. Ảnh: NDCC

Mưa lớn gây ngập ở huyện Hóc Môn. Ảnh: NDCC

Mưa kéo dài nhiều giờ ở quận Gò Vấp. Ảnh: Q.HUY

Mưa kéo dài nhiều giờ ở quận Gò Vấp. Ảnh: Q.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm