TP.HCM: Ngày đầu ra quân xử phạt hành chính theo Nghị định 46

Sáng nay (1-8), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã tổ chức buổi ra quân thực hiện việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo nghị định mới (Nghị định 46/2016) của Chính phủ.

Nút giao giữa đường Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ (quận 3, TP.HCM) là nơi được kiểm tra trong đợt ra quân của Đội CSGT Bàn Cờ. Ảnh: THANH TUYỀN

Cán bộ giải thích cho người dân hiểu về lỗi vi phạm của mình. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ghi nhận, tại điểm ra quân của lực lượng CSGT Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) ở chốt Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ (quận 3, TP.HCM), có hơn 10 trường hợp vi phạm bị xử phạt vì lỗi điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường theo quy định; điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Nhiều người dân thắc mắc về lỗi vi phạm được giải thích cụ thể rồi mới tiến hành lập biên bản. Ảnh: THANH TUYỀN

Rất nhiều người vi phạm còn khá bất ngờ và chưa nắm được thông tin về nghị định mới này. Anh Nguyễn Văn Bảo (người vi phạm) chia sẻ: “Tôi hơi bất ngờ vì bị thổi phạt. Bình thường khi nào đông quá và kẹt xe thì tôi mới đi trái đường, chạy sang làn xe khác để đi tiếp. Nhưng hôm nay cứ theo thói quen thì bị thổi liền, cũng do tôi sơ suất, chủ quan quá”. Anh Bảo cũng cho biết anh chỉ mới nắm sơ về việc vượt đèn vàng sẽ bị xử lý như khi vượt đèn đỏ chứ không để ý nhiều đến những lỗi khác.

Anh Nguyễn Văn Bảo đang nghe CSGT giải thích về lỗi của mình. Anh Bảo cho biết vì sơ suất nên anh mới đi trái làn đường. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, người vi phạm sẽ đóng phạt 350.000 đồng (tăng 50.000 đồng so với Nghị định 171) về lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định.

Nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ với quy định mới này. Ảnh: THANH TUYỀN

Một người dân thắc mắc về lỗi của mình và yêu cầu được giải thích rõ ràng. Ảnh: THANH TUYỀN

Rất nhiều quy định mới trong Nghị định 46/2016 mà người dân cần nắm rõ để tránh vi phạm. Theo đó, mức phạt sẽ tăng đối với vi phạm về lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, vượt quá nồng độ cồn, chạy quá tốc tộ, vi phạm trên cao tốc... Ảnh: THANH TUYỀN

Đại úy Trần Thanh Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bàn Cờ, quận 3, TP.HCM, cho biết các lỗi giao thông trên địa bàn của đơn vị thường rơi vào lỗi như tránh, vượt, chuyển làn đường không theo quy định, lưu thông vượt đèn đỏ và có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép…

Song song với việc xử phạt, đội cũng sẽ chủ động xây dựng các kế hoạch, các chuyên đề về vượt đèn đỏ, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, chuyên đề nồng độ cồn, lưu thông ngược chiều… để tuyên truyền sâu rộng hơn, giúp người dân nắm luật để tránh vi phạm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm