TP.HCM: Nhiều giáo viên phấn khởi vì thưởng Tết

(PLO)- Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, giáo viên các trường tại TP.HCM đều mong chờ thưởng Tết là khoản tiền thu nhập tăng thêm cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cô TT, giáo viên (GV) một trường ở quận nội thành, chia sẻ năm nay có lẽ là Tết vui nhất vì hiệu trưởng vừa thông báo sau khi cân đối các khoản, dự kiến mỗi GV sẽ được nhận hơn 20 triệu đồng tiền thưởng Tết.

Bất ngờ vì thưởng Tết nhiều hơn mọi năm

“Nghe tin thưởng Tết ai cũng mừng và bất ngờ vì mọi năm không được nhiều như thế. Đây đúng là con số mơ ước của chúng tôi. Với số tiền này, tôi sẽ dùng để về quê, mua sắm Tết cùng hai con nhỏ” - cô T khoe.

Còn cô TN và nhiều GV một trường THPT tại huyện Hóc Môn cũng đang mong tiền thưởng Tết. Theo cô N, khoản thu nhập tăng thêm được trường chia theo hệ số tùy kiêm nhiệm, vị trí làm việc và chức vụ của từng người.

“Mọi năm mỗi GV sẽ nhận được khoảng 8 triệu đồng. Những người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, chủ nhiệm, kiêm nhiệm sẽ nhiều hơn một chút. Khoản tiền gọi là thưởng Tết này cũng giúp chúng tôi trang trải phần nào cho việc mua sắm cuối năm hoặc tàu xe về quê” - cô N bộc bạch.

GV được thưởng Tết cao năm nay
GV được thưởng Tết cao năm nay. Trong ảnh: Cô Ngô Thị Thúy Loan, giáo viên Trường THCS Phú Thọ (quận 11), đang giảng bài cho học sinh. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Tết Nguyên đán 2024, mỗi GV tại TP.HCM sẽ được thưởng Tết cùng lúc ba khoản gồm thu nhập tăng thêm quý IV theo Nghị quyết 08 của TP; thu nhập tăng thêm từ kết dư nguồn ngân sách trong năm tài chính của trường; quà Tết cho cán bộ, viên chức hằng năm của TP (1-2 triệu đồng/người).

Cũng theo cô N, Tết này cô còn có thêm khoản tiền từ Nghị quyết 08 của HĐND TP.HCM quy định về thu nhập tăng thêm khoảng 17 triệu đồng. Như vậy, với số tiền hơn 20 triệu đồng, những GV như cô đã có được cái Tết tươm tất và ấm áp.

Cân đo đong đếm để GV có thưởng Tết

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6), cho biết trường vẫn chưa tính toán chi thu nhập tăng thêm cho GV vì còn phụ thuộc vào quận.

“Khoản thu nhập tăng thêm tại các trường không giống nhau, vì số tiền này có được nhờ việc tiết kiệm từ các hoạt động của trường. Năm trước, mỗi GV nhận được hơn 10 triệu đồng” - ông Cường cho hay.

Hiệu trưởng một trường tại quận Gò Vấp cho biết trường đã tính toán xong phần chi thu nhập tăng thêm cho GV nhưng chưa công khai vì còn chờ xem các trường xung quanh như thế nào.

“Năm nay bình quân mỗi GV nhận được 12-13 triệu đồng, tương tự năm trước. Khoản tiền này do trường tiết kiệm từ nguồn ngân sách cấp về. Ngoài ra, dịp này GV còn được nhận thêm tiền quý từ Nghị quyết 08 của TP nên cũng có một khoản thưởng Tết kha khá” - vị này nói.

Cũng theo vị hiệu trưởng trên, các trường nhìn nhau để chi thu nhập tăng thêm. Trường nào kết dư ít sẽ chi hết để động viên GV, trường có nhiều sau khi chi sẽ còn một khoản trích lập quỹ dự phòng.

“Năm nay GV của trường nhận được khoản thu nhập tăng thêm cao hơn năm 2023, mỗi GV khoảng 25 triệu đồng. Khoản này phụ thuộc vào tài tính toán của hiệu trưởng nên mỗi trường sẽ có một mức khác nhau” - hiệu trưởng một trường THCS tại quận 11 nói.

Tại Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chi thu nhập tăng thêm của trường năm nay tương đương năm trước là hơn 10 triệu đồng/GV.

“Từ đầu năm ban giám hiệu đã phải cân đo đong đếm, chi tiêu hiệu quả nhưng tiết kiệm để có khoản dư chia cho GV vào cuối năm gọi là thưởng Tết. Ngoài ra, GV còn có khoản tiền từ Nghị quyết 08, thấp nhất cũng được 7-8 triệu đồng, cao nhất hơn 20 triệu đồng” - ông Minh thông tin.

Tặng quà quê để thầy cô đón Tết

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, chị Thanh Trang (ngụ TP Thủ Đức) lại gửi người nhà mua đặc sản từ Nha Trang vào TP.HCM để tặng thầy cô của các con. Ngoài ra, chị còn lì xì bảo mẫu, bảo vệ trường của con mỗi dịp Tết đến xuân về như một cách chúc năm mới nhiều sức khỏe, bình an tới mọi người.

Chị Thanh Tú (ngụ quận 12) tâm sự Tết đến, chị cũng gửi tặng cô giáo của con cuốn lịch Tết kèm quà (thường là đặc sản vùng miền, quà từ quê gửi vào). “Cả năm cô đã dành nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ các con rất tận tâm, miệt mài. Tết đến, tôi tặng cô chút quà như một lời cảm ơn, cạnh đó chúc cô bình an, hạnh phúc” - chị Thanh Tú tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm