TP.HCM sắp có tour du lịch checkin ở Đồng Nai bằng tàu lửa kết hợp ô tô và buýt sông

(PLO)-  Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức khảo sát tuyến du lịch kết nối TP.HCM với các điểm đến tỉnh Đồng Nai bằng phương tiện tàu hỏa, ô tô và buýt sông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyến du lịch xuất phát tại ga Sài Gòn, khoảng 45 phút du khách đến ga Biên Hòa. Từ đây, du khách đi ô tô tham quan bảo tàng Đồng Nai, khu du lịch Bửu Long, chùa Ông, checkin khu du lịch Sơn Tiên. Trên đường về TP.HCM du khách tham quan bảo tàng Áo dài, chùa Bửu Long và lên buýt sông về trung tâm TP.HCM.

Ngắm cuộc sống người dân qua toa xe lửa

Chị Lê Thị Ánh (quận Tân Bình) cho biết, đã rất lâu mới có dịp đi tàu lửa rất thích thú và nhiều cảm xúc.

Theo chị Ánh, thật vui khi trên tàu lửa có thể nhìn thấy nhịp sống của người dân thành phố khi qua những con đường quen thuộc. Chẳng hạn, từ toa tàu lửa nhìn qua cầu Bình Lợi nổi bật trong màu đỏ từng dòng xe qua lại như những chú kiến tha mồi chăm chỉ.

“Đặc biệt, hình ảnh hàng trăm người dân chờ khi tàu lửa ngang qua đường Phạm Văn Đồng quận Gò Vấp khiến mình thích vì thỉnh thoảng ngang qua đường này bản thân phải chờ tàu thì nay lại đang ngồi trên tàu” - chị Ánh hào hứng chia sẻ.

Một trong những DN tham gia khảo sát, ông Lê Trương Hoàng Nam, đại diện Công ty du lịch Vietravel, cho biết trong chuyến khảo sát nhận thấy TP.HCM và Đồng Nai đang đưa ra các tài nguyên để DN du lịch khai thác. Do đó, muốn xây dựng tour hoàn chỉnh, mỗi điểm đến cần có câu chuyện riêng và công ty sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp.

Tuy nhiên, hai địa phương đã đưa ra các tài nguyên du lịch đặc sắc và với vị trí địa lí của TP.HCM-Biên Hòa kết hợp di chuyển bằng phương tiện cũ mà mới là xe lửa đã tạo ra một sự mới lạ hấp dẫn du khách.

“Đây chính là điều mà tôi thấy đặc sắc trong chuyến khảo sát. Du khách có thể lên ga Sài Gòn trải nghiệm di chuyển bằng tàu lửa, một phương tiện gần như ít được những người trẻ bỏ quên” - ông Nam nói.

Theo ông Nam, sau chuyến khảo sát này, công ty sẽ xây dựng tour hướng đến giới trẻ để cảm nhận có một Sài Gòn rất chill và khoảng hai tuần nữa sản phẩm này sẽ ra mắt người dân TP.HCM.

Theo đó, vào buổi sáng các bạn trẻ lên tàu lửa trải nghiệm các kiểu checkin. Sau khi đến Biên Hòa xe sẽ đón khách tiếp tục đến điểm du lịch Bửu Long được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ ở Đồng Nai để các bạn trẻ checkin, tham quan chùa Ông. Ăn trưa xong, đoàn sẽ checkin ở quán cà phê nhà kính trong khu đô thị Aqua City.

Kết thúc tham quan Đồng Nai, du khách sẽ di chuyển bằng xe ô tô đến tham quan bảo tàng áo dài, chùa Bửu Long tại TP Thủ Đức. Cuối hành trình du khách ghé bến Bình An đi buýt sông về trung tâm thành phố, tiếp tục khám phá thành phố năng động để cảm nhận có một Sài Gòn rất chill.

Ông Trần Minh Định, Trưởng phòng kinh doanh Công ty CPVT đường sắt Sài Gòn, thời gian qua sau khi dịch khống chế nhận thấy nhu cầu du lịch của giới trẻ đặc biệt đi trong ngày từ Sài Gòn-Đồng Nai rất đông. Bình quân một tuần 1.000 lượt khách đi về trong ngày, đặc biệt những ngày cuối tuần 300 lượt người/ngày.

Khu du lịch Bửu Long-Vịnh hạ long thu nhỏ ở Đồng Nai. ẢNH: TÚ UYÊN

Khu du lịch Bửu Long-Vịnh hạ long thu nhỏ ở Đồng Nai. ẢNH: TÚ UYÊN

Sẽ điều chỉnh để có một sản phẩm du lịch "dễ thương"

Bà Phan Yến Ly, chuyên gia du lịch nhìn nhận, để khai thác thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, chương trình sẽ được điều chỉnh lại. Lúc đó, TP.HCM và Đồng Nai sẽ có một tour “dễ thương”.

Một số DN du lịch khác cho rằng để tour kết nối TP.HCM và Đồng Nai hấp dẫn thì sau khi đoàn về đến bến Bạch Đằng lúc 16 giờ 30 có thể kết hợp với đơn vị tổ chức chương trình “Có hẹn với Sài Gòn” để du khách tiếp tục trải nghiệm một TP.HCM đầy trẻ trung.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch Sở Du Lịch TP.HCM, cho biết qua chuyến khảo sát TP.HCM muốn tạo ra một sản phẩm mới để làm phong phú thêm du lịch Thành phố và Đồng Nai. Đồng thời, mang đến nhiều sự chọn lựa cho du khách, đặc biệt thu hút nội địa và quốc tế đến TP.HCM.

Theo ông Ân, hiện nay các DN TP.HCM đã khai thác du lịch sinh thái rừng như rừng Nam Cát Tiên, đảo ó, núi chứa chan…

Thời gian tới, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở VHTT du lịch Đồng Nai khai thác thêm tuyến đường thủy gắn với liên kết hai điểm đến TP.HCM-Đồng Nai. Song song đó, sẽ khai thác giá trị văn hóa dọc đường thủy để mang đến nhiều sản phẩm mới lạ, thu hút khách nhiều hơn.

Ưu tiên phát triển du lịch đường sông

Ưu tiên phát triển du lịch đường sông

(PL)- Đó là kết luận trong văn bản thông báo kết luận của Hội nghị giao ban Phòng Văn hóa-Thông tin 24 quận, huyện về lĩnh vực du lịch sáu tháng đầu năm 2012 của Sở VH-TT&DL TP.HCM (ngày 9-8).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm