TP.HCM thành lập tổ công tác giải quyết kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài

(PLO)- Thành phố lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp để mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với sáu Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và bảy doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trên địa bàn thành phố năm 2024.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND Võ Văn Hoan chủ trì.

Chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nước ngoài

Chương trình nhằm mục đích giới thiệu tổng quan Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; lắng nghe ý kiến của các hiệp hội, DN để mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng đây là cơ hội quý báu để tất cả chúng ta trao đổi chia sẻ hợp tác nhân dịp đầu năm 2024, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành cùng các hiệp hội DN trong đó có DN nước ngoài.

Theo ông Hoan, năm 2023 tình hình thế giới diễn biến phức tạp, trong nước thì TP.HCM cũng có nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó có các yếu tố như tín dụng, trái phiếu DN, tài chính ngân hàng…. ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của TP.HCM và các DN.

Trong bối cảnh đó được sự hỗ trợ của Trung ương, sự nổ lực hệ thống chính trị chính quyền thành phố rất kiên cường đối phó và vượt qua cơn gió ngược, tìm ra các điểm nghẽn và đề ra giải pháp phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến giải ngân đầu tư công, những khó khăn của DN và tạo điều thu hút các DN FDI.

Theo đó, kết thúc năm 2023, thành phố duy trì đứng đầu cả nước với tổng số vốn đăng ký là 5,85 tỉ USD, tăng gần 50% so với năm ngoái và chiếm khoảng 16% vốn của 63 tỉnh thành trong cả nước (36,6 tỉ USD). Đây là một điểm sáng của môi trường đầu tư thành phố. Tiếp tục, khẳng định việc thực thi các cam kết của lãnh đạo thành phố với các nhà đầu tư, DN.

Theo ông Hoan, thành phố nhận thức những đóng góp của DN đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng. Thành phố nhận thức sự phát triển của mình cần phải dựa vào nguồn lực của DN tư nhân, DN FDI.

"TP.HCM vừa đón nhận Nghị quyết 98, chúng tôi hy vọng những khó khăn vướng mắc của DN FDI khi đầu tư vào thành phố sớm được giải quyết. Ngoài ra, thành phố đang cho thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN FDI trên địa bàn thành phố do ITPC là cơ quan thường trực nhằm hỗ trợ giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc cho DN, đề ra các giải pháp phù hợp cho DN", ông Hoan cho hay.

lanh-dao-TP.HCM-doanh-nghiep.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi cùng doanh nghiệp. ẢNH: TÚ UYÊN

Thành lập Tổ Công tác giải quyết khó khăn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC cho biết, UBND TP.HCM đã kí quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN FDI. Đây là đầu mối tổ chức tiếp nhận và giải quyết các khó khăn vướng mắc của DN FDI; giúp chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo điều phối hoạt động giữa các sở ngành, UBND TP thủ Đức quận huyện trong công tác giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh của DN.

Đồng thời giám sát đôn đốc các sở ngành cũng như quận huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc của DN và chịu trách nhiệm trình UBND đối với các trường hợp giải quyết chậm tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Tổ trưởng tổ công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp làm tổ trưởng, ITPC được giao là cơ quan thường trực. Tổ công tác còn có lãnh đạo 10 sở ngành, những sở thường xuyên có những vấn đề DN gặp phải cần giải quyết khó khăn.

Tổ công tác thành lập được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả giải quyết nhanh kịp thời khó khăn vướng mắc của DN FDI. Qua đó, cải thiện hơn môi trường đầu tư kinh doanh của TP.HCM, tạo điều để thu hút nhiều hơn FDI để DN lựa chọn thành phố là nơi kinh doanh đầu tư lâu dài.

"Riêng ITPC cam kết đồng hành là cầu nối tin cậy trong hỗ trợ nhà đầu tư DN trong quá trình đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố", ông Lữ cho hay .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm