TP.HCM: TP Thủ Đức khánh thành đường sách, 3 quận huyện khác cũng sắp có

(PLO)- Đường sách TP Thủ Đức chính thức được khánh thành tại tuyến đường Hồ Thị Tư với nhiều hoạt động chào mừng; đồng thời quận 7, Bình Tân, Củ Chi cũng sắp có đường sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-12, Thành uỷ HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức phối hợp với Hội xuất bản Việt Nam tổ chức lễ khánh thành đường sách TP Thủ Đức.

Đường sách
Lãnh đạo thành phố tham quan không gian trưng bày, triển lãm tại Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: VĂN HÀ

Đây là công trình hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/2/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); chào mừng thành phố Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1/1/2021 - 1/1/2024).

Nối dài thành công đường sách TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) TP.HCM, cho biết sự ra đời của đường sách TP Thủ Đức đã nối dài thành công của đường sách TP.HCM và cũng là thành tựu trong việc phát triển văn hoá đọc của TP.HCM.

lam-dinh-thang-3819.jpg
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM

"Đây là đường sách thứ hai của TP.HCM và cũng là đường sách địa phương đầu tiên phát triển thành công từ đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là công trình đầu tiên gắn với lĩnh vực văn hóa xuất bản, nằm trong chuỗi các công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước"- ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho biết TP.HCM đang định hướng tăng cường phát triển văn hóa đọc và tăng cường xây dựng các không gian sách các đường sách của TP.HCM trên địa bàn thành phố để giúp cho người dân có điều kiện thưởng thức và đọc sách.

duong-sach-3-480.jpg
Người dân tham quan, đọc sách ngày khánh thành

TP.HCM dự kiến là sẽ phát triển các không gian sách ở bốn trục của thành phố. Phía Đông là hôm nay chúng ta chứng kiến sự ra đời của đường sách TP Thủ Đức, phía Nam là quận 7, phía Tây dự kiến là quận Bình Tân và phía Bắc dự kiến là hình là huyện Củ Chi.

Sự ra đời của đường sách TP Thủ Đức hôm nay sẽ cung cấp rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho các địa phương khác và TP.HCM trong việc phát triển các không gian sách và các đường sách trong thời gian sắp tới.

Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM

Nhiều hoạt động chào mừng đường sách

Nói thêm về đường sách TP Thủ Đức, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, chia sẻ thiết kế đường sách lấy cảm hứng của vùng sông nước Nam bộ với tổng trị giá 10 tỷ đồng (tất cả từ nguồn vốn xã hội hoá).

duong-sach1-2620.jpg
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM

Theo ông Hoàng, đường sách có 12 đơn vị xuất bản, phát hành sách. Các đơn vị văn hóa, dịch vụ tham gia 22 gian hàng, một không gian văn hoá Hồ Chí Minh, 3 sân khấu chính và không gian tương tác văn hoá đọc, không gian trưng bày, triển lãm, hoạt động lễ hội, 3 không gian đọc sách cộng đồng miễn phí, trò chơi trí tuệ…

duong-sach2-2-7579.jpg
Công bố biểu tượng thân thiện của thành phố Thủ Đức (Mascot Hoa Hướng dương)

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành uỷ Thủ Đức, cũng cho biết nơi đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá đọc gắn với các ngày lễ ngày sinh hoạt chính trị văn hoá của TP nơi tổ chức giao lưu sinh hoạt cộng đồng đường sách TP Thủ Đức còn giúp người dân và du khách đến thưởng lãm văn hoá đọc sau những ngày làm việc, cuối tuần và dịp lễ, tết.

"Sau lễ khánh thành là tuần lễ chào mừng đường sách TP Thủ Đức sẽ chính thức đi vào hoạt động và chào đón Tết dương lịch. Tuần lễ diễn ra từ ngày 22-12-2023 đến 2-1-2024 với nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa trưng bày giới thiệu sách, các sân chơi”- ông Hiệp nói.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo TP Thủ Đức đã trao thư cảm ơn và hoa các đơn vị đã đồng hành cùng TP Thủ Đức trong quá trình xây dựng và hình thành đường sách. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và hình thành đường sách.

duong-sach3-2684.jpg
Đường sách TP Thủ Đức nhộn nhịp ngày khánh thành

Đồng thời, ra mắt ban quản lý đường sách TP Thủ Đức và công bố biểu tượng thân thiện của thành phố Thủ Đức (Mascot Hoa Hướng dương).

Chia sẻ với PLO, anh Lê Bá Tân, chủ cửa hàng Bá Tân sách, cho biết bên cạnh việc nhìn thấy tìm năng về mua bán thì anh còn quan tâm về việc làm sao để phát triển văn hoá đọc hơn nữa.

"Tôi sẽ tổ chức những buổi viết tay, hay những buổi học về kỹ năng đọc sách cho các bạn trẻ… Và đối tượng mà tôi nhắm đến là các bạn học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, giữa những cửa hàng sách mới việc tôi mở một cửa hàng sách cũ cũng là cơ hội cho mình thực hiện. Vì nhu cầu mua sách cũ khá cao và sách mới đắt đỏ thì sách cũ là lựa chọn khá tốt cho bạn đọc" – anh Tân nói.

duong-sach4-7786.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành

Còn với ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập và Giám đốc Công ty CP Sbooks, đường sách giúp cho học sinh sinh viên người dân có điều kiện tiếp cận sách nhiều hơn cũng như thúc đẩy văn hoá đọc.

“Đối với đơn vị Sbooks việc tham gia mô hình đường sách tiếp cận gần hơn với bạn đọc các địa phương cũng như đồng hành với công việc phát triển văn hoá đọc của hội xuất bản, chính quyền địa phương, thông qua đó cũng muốn xây dựng văn hoá đọc cho người dân” – ông Dũng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm