TQ: 3.400 ca nhiễm/ngày, mục tiêu zero COVID-19 thêm xa

Các cơ quan y tế Trung Quốc đã ghi nhận cả nước có đến gần 3.400 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong ngày 13-3, gấp đôi so với một ngày trước đó. Theo hãng tin AFP, đây là đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất Trung Quốc trong hai năm qua.

Việc số ca mắc mới tăng nhanh trên toàn quốc đã khiến chính quyền Bắc Kinh phải đóng cửa các trường học ở Thượng Hải và phong tỏa một số thành phố ở phía đông bắc, trong lúc 19 tỉnh khác đang ứng phó với các đợt bùng phát COVID-19 cục bộ liên quan đến các biến thể Omicron và Delta.

Theo giới chức địa phương, kể từ ngày 13-3, TP Thâm Quyến - trung tâm công nghệ lớn nhất miền nam Trung Quốc và là nơi ở của khoảng 17 triệu dân - sẽ bị đặt trong tình trạng phong tỏa. Lệnh phong tỏa được ban hành sau khi phát hiện có 66 ca mắc mới. 

Nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ xét nghiệm. Ảnh: AFP

Theo đó, chính quyền yêu cầu người dân ở nhà để ngăn chặn chủng Omicron bùng phát. Trước đó, giới chức địa phương cũng đã đóng cửa các địa điểm kinh doanh không thiết yếu và cấm nhà hàng ăn uống.

Bên cạnh đó, TP Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc) đã bị phong tỏa một phần. Trong khi đó, TP Diên Cát - một khu vực đô thị gần 700.000 người giáp với Triều Tiên - đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Trung Quốc đã duy trì chính sách “zero COVID" vô cùng nghiêm ngặt thông qua các biện pháp phỏng tỏa nhanh chóng, hạn chế đi lại và xét nghiệm hàng loạt khi có các cụm dịch mới xuất hiện. Tuy nhiên, làn sóng dịch mới nhất liên quan đến biến thể Omicron những ngày gần đây đang thách thức cách tiếp cận đó.

Ông Zhang Yan - quan chức của y tế tỉnh Cát Lâm - thừa nhận rằng các biện pháp ứng phó với đại dịch của chính quyền địa phương vẫn còn thiếu sót.

"Cơ chế phản ứng khẩn cấp ở một số khu vực không đủ mạnh, không có hiểu biết đầy đủ về các đặc điểm của biến thể Omicron và đưa ra các phán đoán không chính xác" - vị này cho hay.

Theo AFP, đến ngày 13-3, TP đã ghi nhận hơn 500 ca mắc biến thể Omicron và đã tiến hành 6 đợt xét nghiệm hàng loạt.

Trước đó, hôm 11-3, thành phố Trường Xuân kế bên với hơn 9 triệu dân cũng đã bị phong tỏa. Các thành phố Tứ Bình và Đôn Hóa (cả hai đều ở tỉnh Cát Lâm) cũng bi phong tỏa lần lượt vào các ngày 10-3 và 11-3.

Khi số ca nhiễm gia tăng, ngày 11-3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo cho phép người dân xét nghiệm nhanh tại nhà. Theo đó, người dân có thể mua các bộ kit xét nghiệm bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại các hiệu thuốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm