Trầm cảm, nữ giáo viên treo cổ tự tử tại nhà công vụ

(PLO)- Nữ giáo viên ở Đồng Tháp được phát hiện treo cổ tự tử nhà công vụ, nguyên nhân do bị trầm cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-11, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tháng.

Theo Thượng tá Quốc, trong tháng, phạm pháp về trật tự xã hội xảy ra 42/32 vụ (tăng 10 vụ), làm chết 01 người, bị thương 08 người, xâm hại tài sản khoảng 110 triệu đồng. Đã điều tra khám phá 42 vụ (đạt tỷ lệ 100%), bắt 48 đối tượng; đã khởi tố 25 vụ, 25 bị can; đang điều tra 17 vụ, 23 đối tượng.

Tại đây Thượng tá Quốc cũng thông tin về việc một nữ giáo viên được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà công vụ. Vụ việc xảy ra vào chiều 28-11, bảo vệ trường Trường THPT Hồng Ngự 3 (huyện Hồng Ngự) phát hiện cô T. (25 tuổi, giáo viên dạy môn Lịch sử) tử vong tại khu nhà công vụ trong tư thế treo cổ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng đến nơi triển khai công tác điều tra. Kết quả điều tra cho thấy cô T. bị bệnh trầm cảm nên treo cổ tự tử.

Công an Đồng Tháp thông tin vụ nữ giáo viên treo cổ tự tử tại nhà công vụ
Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc nữ giáo viên treo cổ tự tử. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết thời gian qua tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra nhiều. Tính từ đầu kỳ tháng 11 đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh xảy ra 29 vụ, làm chết 24 người và bị thương 12 người; trong đó ở Quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra 15 vụ, nội ô 06 vụ và đường nông thôn 08 vụ.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã xảy ra 172 vụ, làm chết 147 người, bị thương 80 người, thiệt hại tài sản trên 01 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022: tăng 09 vụ, tăng 04 người chết và tăng 15 người bị thương. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái, đi không đúng phần đường quy định,...

ra-quan-dong-thap-1.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Do đó lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng thời trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ triển khai đợt Cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm