Đoàn thanh tra cho biết hệ thống cân động của trạm chưa bảo đảm chính xác, sai số còn cao. Bên cạnh đó, khi các xe đi sát nhau, thiết bị của trạm cân không phát hiện ra được xe vi phạm. Đặc biệt, khi xử lý xe quá tải, hệ thống máy tính không lưu lại dữ liệu nên việc hậu kiểm gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, theo quy định, lực lượng tuần tra kiểm soát phải có mặt 24/24 giờ ở cả hai bên trạm cân. Nhưng thực tế có đến 2/3 thời gian lực lượng chức năng chỉ trực ở một đầu, dẫn đến tình trạng xe quá tải vượt trạm mà không có người ngăn chặn…
Đoàn thanh tra kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm việc xe quá tải né trạm, phá đường. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục những sai sót, hạn chế về mặt kỹ thuật của trạm cân, bảo đảm xử lý đúng các trường hợp vi phạm.
THÀNH VĂN