Trăm cảnh sát dập lửa nhiều giờ ở quán bar trung tâm TP

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 31-10, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ quán bar ở số 212 Lý Thái Tổ (phường 1, quận 3, TP.HCM) nên hô hoán, kêu cứu.

Đám cháy xuất phát vào khoảng rạng sáng 31-10. Ảnh: HT

Nhiều người huy động bình cứu hỏa tiếp cận khống chế đám cháy tại chỗ nhưng bất thành. Khói lửa sau vài giây đã lan rộng, bao trùm toàn bộ diện tích quán.

Khói đen khét lẹt tỏa khắp khu vực dân cư khiến những hộ dân lân cận nháo nhào ra khỏi nhà vì sợ cháy lan.

Đường Lý Thái Tổ được phong tỏa để đảm bảo công tác chữa cháy. Ảnh: HT

Nhiều người hốt hoảng tháo chạy khi phát hiện quán bar bốc cháy dữ dội, cảnh sát PCCC phải điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu dập tắt đám cháy.

Hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ quán bar. Ảnh: HT

Một số người hô hoán, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ ứng cứu dập tắt đám cháy nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cho việc dập tắt ban đầu gặp khó.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu dập tắt đám cháy. Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận dập tắt hỏa hoạn.

Đến sáng cùng ngày, cảnh sát vẫn đang tích cực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: HT

Khu vực được phong tỏa hoàn toàn, cảnh sát phân luồng ở đường Lý Thái Tổ qua hiện trường.

Do khu vực khó tiếp cận, kín, đến khoảng 5 giờ 45 phút sáng cùng ngày, việc phun nước dập lửa vẫn đang được triển khai.

Theo xác định ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến toàn bộ quán bar bị cháy rụi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm