'Trận thua nhục của một đám cầu thủ Man United đáng xấu hổ'

(PLO)- Huyền thoại tuyển Anh Paul Scholes đã gọi Manchester United là "một đám cầu thủ đáng xấu hổ" sau khi đội bóng này bị loại khỏi tứ kết Europa League trước đối thủ yếu hơn Sevilla.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cầu thủ của Quỷ đỏ đã thua 0-3 trên sân của Sevilla vào rạng sáng 21-4, chấm dứt hy vọng giành cúp châu Âu của họ sau khi bị đối thủ áp đảo hoàn toàn.

Youssef En-Nesyri đã tận dụng những sai lầm của đội khách để ghi hai bàn thắng ở mỗi hiệp trận đấu, trong khi Loic Bade đã tạo ra một pha ăn bàn khó tin khi bóng đập vào vai anh rồi bay vào khung thành từ xà ngang.

Tất cả cầu thủ của Manchester United đã thiếu đi những sự tinh tế khi vắng mặt của Bruno Fernandes, Raphael Varane và Lisandro Martinez, và ngay cả sự ra sân của Marcus Rashford vào hiệp hai cũng không đủ đưa đội bóng của mình lấy lại thế trận.

Cựu tiền vệ Man United Scholes chỉ trích thầy trò Ten Hag sau trận thua đậm đội kèo dưới Sevilla. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền vệ Man United Scholes chỉ trích thầy trò Ten Hag sau trận thua đậm đội kèo dưới Sevilla. Ảnh: GETTY.

Huyền thoại Man United Scholes thừa nhận đây là một đêm thất vọng đối với đội bóng cũ của ông, khi nói trên BT Sport: "Nhìn chung, đây là một đêm khó khăn. Họ không đối phó được với sự quyết đoán từ phía Sevilla.

Khi bạn đến những nơi được gọi là chảo lửa như thế này, bạn mong đợi sẽ dựa dẫm từ những cầu thủ kinh nghiệm nhất của bạn. Nhưng ngay từ phút đầu tiên, thủ môn kỳ cựu De Gea đá sai đường chuyền và sau đó mọi thứ đi xuống thảm hại”.

Scholes khẳng định thủ môn của Man United đã mắc lỗi trong cả ba bàn thua. Đầu tiên là một đường chuyền rất khó cho Maguire dẫn đến bàn thứ nhất; không thể cản phá cú đánh đầu lơ lửng trực tiếp cho bàn thứ hai; mất bóng sau khi vội vã chạy ra khỏi khu vực kiểm soát của mình cũng như đỡ bóng hụt cho bàn thứ ba.

Thủ môn De Gea bị xem là "tội đồ" khi mắc lỗi trong ba bàn thua của Man United. Ảnh: GETTY.

Thủ môn De Gea bị xem là "tội đồ" khi mắc lỗi trong ba bàn thua của Man United. Ảnh: GETTY.

Đối với Scholes, thất bại này cũng như trận trước trong một khoảng thời gian thi đấu cẩu thả từ lượt đi khiến cho Man United để mất lợi thế dẫn hai bàn sau hai pha đá phản lưới nhà liên tiếp: “Xét về tổng quan, những bàn phản lưới nhà đã khiến Man United mất đi cơ hội. Đây là một trận tứ kết đáng xấu hổ. Manchester United bị thua trong cuộc chiến với đội chiếu dưới, khi bị áp đảo trên sân. Họ lúng túng cầm bóng, thiếu quyết đoán, là trận thua nhục nhã của một đám cầu thủ đáng xấu hổ”.

Cú ngã ngựa trước Sevilla đã kết thúc hy vọng giành cú ăn ba của Manchester United, dù thầy trò Ten Hag họ vẫn có thể kết thúc mùa giải với 2 danh hiệu trong nước và vị trí top 4 nếu thi đấu tốt.

Sau khi đã giành Carabao Cup trong năm nay, Man United đang đứng ở vị trí thứ ba và sắp sửa đối đầu với Brighton ở bán kết Cúp FA vào ngày 23-4. Tuy nhiên, để vượt qua đội bóng đáng gờm của HLV Roberto de Zerbi, họ cần có một màn trình diễn tốt hơn nhiều, và Ten Hag cảm thấy đội của mình có thể làm được điều đó.

HLV Ten Hag bênh vực cầu thủ của mình nhưng vẫn không thể giấu đi sự thất vọng. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag bênh vực cầu thủ của mình nhưng vẫn không thể giấu đi sự thất vọng. Ảnh: GETTY.

Mặc dù đánh giá cầu thủ Man United là “không thể chấp nhận được” do “không đủ tốt” ở Seville, ông vẫn đưa ra hy vọng cho người hâm mộ khi nói với BT Sport: “Chúng ta phải nhìn về phía trước ở bán kết FA Cup, đấy là cơ hội tiếp theo. Man United đã từng chứng tỏ mình có thể phục hồi nhanh chóng. Chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần trong mùa giải này.

Vấn đề của Man United là phải bắt đầu trận đấu tốt hơn với ý chí cao và sự bình tĩnh hơn. Khi bạn gặp trở ngại, bạn không nên lảng tránh mà cần phải đối mặt và tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi đã thấy sự hồi sinh của Man United nhiều lần, sau trận thua với Manchester City (3-6), Liverpool (0-7) và Brentford (0-4)”.

HLV Ten Hag kết luận: “Man United có tính cách và kỹ năng rất cao, nhưng đôi khi chúng tôi không đạt được điều đó. Tôi nghĩ mọi người phải chấp nhận và tha thứ. Ai cũng có thể thấy những yêu cầu và tiêu chuẩn cao của chúng tôi ở một CLB lớn như Manchester United”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm