MU chia tay Europa League vì những sai lầm

(PLO)- Hành quân làm khách ở trận tứ kết lượt về Europa League trên sân Sanchez Pizjua của Sevilla, MU bị đánh gục hoàn toàn với tỷ số 3-0, những bàn thua của MU đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, tỷ số lượt đi là 2-2 đã giúp Sevilla có tinh thần vượt trội hơn, cộng với lợi thế sân nhà, đại diện Tây Ban Nha đã gây sức ép ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

MU phải chống chịu liên tục những pha ép sân của Sevilla, chuyện gì đến cũng phải đến, cái tên được nhắc nhiều nhất ở trận lượt đi là Harry Maguire tiếp tục để lại “dấu ấn”. Phút thứ 7 từ pha chuyền bóng lên của De Gea, trung vệ MU có pha chuyền bóng lỗi, bóng đến đúng vị trí của El-Nesryi, tiền đạo của Sevilla dễ dàng đánh bại De Gea để mở tỷ số cho trận đấu.

Harry Maguire liên tiếp mắc sai lầm ở trận lượt đi và về trước Sevilla. Ảnh: Reuters

Harry Maguire liên tiếp mắc sai lầm ở trận lượt đi và về trước Sevilla. Ảnh: Reuters

Có được bàn thắng dẫn trước, tinh thần của các cầu thủ Sevilla lại lên cao. Họ liên tiếp tạo ra các tình huống tấn công nguy hiểm, trong khi đó MU lại bế tắc trong các pha triển khai bóng, lối chơi pressing tầm cao của Sevilla đã làm cho MU bị choáng ngợp.

Phút 40, Ocampos làm rung mành lưới MU lần 2 nhưng sau khi tham khảo VAR trọng tài đã từ chối bàn thắng do người chuyền bóng trước đó là Acuna đã rơi vào thế việt vị.

Sang hiệp 2, tưởng bị dẫn bàn MU sẽ dồn đội hình lên tấn công nhưng thực tế Quỷ đỏ không thể tấn công do các tuyến thi đấu quá rời rạc. HLV Erik Ten Hag buộc phải tung Luke Shaw cùng Marcus Rashford vào sân nhằm thay đổi thế trận.

Bàn thắng của Sevilla đến một cách rất đơn giản. Ảnh: Reuters

Bàn thắng của Sevilla đến một cách rất đơn giản. Ảnh: Reuters

Rashford chưa kịp tỏa sáng thì MU nhận thêm bàn thua thứ 2. Phút 47, từ tình huống đá phạt góc của Rakitic, Bade bật cao đánh đầu, vô tình bóng đập trúng vai cầu thủ này làm thay đổi quỹ đạo bóng và đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành De Gea.

Tổng tỷ số hiện tại là 4-2 nghiêng về Sevilla, tấm vé vào bán kết Europa League đang nắm chắc trong tay của đại diện La Liga, chính vì thế HLV Jose Luis Mendilibar cho các học trò thi đấu chậm lại nhằm bảo toàn lợi thế.

Trên hàng công của MU, dù có sự xuất hiện của Rashford nhưng một mình tiền đạo này không thể làm được gì trước hàng thủ đông người của Sevilla, ngoài ra tuyến tiền vệ MU không thể kiểm soát được bóng để tổ chức tấn công, kết quả MU bế tắc hoàn toàn trong trận đấu này.

Phút 81, thêm một sai lầm tai hại của De Gea, từ pha bóng không có gì nguy hiểm nhưng thủ thành người Tây Ban Nha băng ra rồi đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho El-Nesyri dễ dàng hoàn thành cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0 cho Sevilla.

MU chính thức chia tay Europa League sau khi để thua với tổng tỷ số 5-2. Ảnh: Reuters

MU chính thức chia tay Europa League sau khi để thua với tổng tỷ số 5-2. Ảnh: Reuters

Hành trình giấc mơ vô địch Europa League của MU chính thức dừng lại ở vòng tứ kết sau khi để thua với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận.

Ở trận đấu cùng giờ, AS Roma cùng giành quyền vào bán kết sau khi thắng Feyenoord với tổng tỷ số 4-2, Juventus hòa với Sporting 1-1 ở trận lượt về và giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 2-1, Leverkusen hủy diệt Union St.Gilloise với tỷ số 4-1 và vào bán kết với tổng tỷ số 5-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm