Real Madrid, AC Milan vào bán kết Champions League

(PLO)- Thắng nhẹ nhàng Chelsea 2-0 ở trận lượt về trên sân Stamford Bridge, Real Madrid giành quyền vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Chelsea đã tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của của HLV Frank Lampard quyết tâm có bàn thắng sớm.

Những miếng đánh của Chelsea đều tập trung vào cánh của Reece James để tận dụng khả năng tạt bóng của hậu vệ này. Phương án của Chelsea đã có tác dụng. Phút 11, Reece James tạt cánh, bóng đập trúng Alaba và rơi đúng vào vị trí của Kante đang đợi sẵn, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Rodrygo tỏa sáng với cú đúp giúp Real tiến thẳng vào bán kết. Ảnh: Reuters

Rodrygo tỏa sáng với cú đúp giúp Real tiến thẳng vào bán kết. Ảnh: Reuters

Sau thời gian bị Chelsea ép sân, Real đã lấy lại thế trận và tổ chức tấn công, Vinicius tiếp tục làm chao đảo hàng thủ Chelsea bằng những pha tăng tốc. Phút 28, Vinicius thực hiện pha dứt điểm từ cánh trái nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Kepa.

Những phút tiếp theo, Real dồn ép Chelsea và buộc đại diện nước Anh lùi sâu về phòng ngự, những pha bóng leo biên của Kền kền trắng luôn làm chao đảo hàng thủ The Blues.

Mải mê tấn công, Real suýt chút nữa phải trả giá ở phút bù giờ hiệp 1, từ tình huống phản công, Reece James tạt cánh vào góc xa khung thành, bóng hướng đến Marc Cucurella, trong tư thế không ai kèm nhưng hậu vệ Chelsea dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Courtois.

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục tạo áp lực lên Real nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội, trong khi đó Real bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Do dâng cao tấn công, Chelsea phải trả giá vì hàng thủ để ra nhiều khoảng trống.

Chelsea cũng có cơ hội nhưng tận dụng không thành công. Ảnh: Reuters

Chelsea cũng có cơ hội nhưng tận dụng không thành công. Ảnh: Reuters

Phút 58, từ pha chuyền bóng dài từ phần sân nhà, bóng được đẩy lên cho Rodrygo ở đáy biên, tiền đạo Real mở tốc độ vượt qua Chalobah trước khi căng ngang cho Vinicius, tiền đạo người Brazil không dứt điểm và chuyền trả lại cho Rodrygo, nhiệm vụ cuối cùng của tiền đạo trẻ Real quá đơn giản là đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số cho trận đấu.

Những phút tiếp theo, HLV Frank Lampard tung hết những cầu thủ tốt nhất của mình vào sân nhằm thay đổi tình hình, nhưng hàng công Chelsea quá bế tắc trước hàng thủ của Real.

Không ghi được bàn thắng, Chelsea nhận thêm bàn thua thứ 2, phút 80, Real có pha phối hợp như đá tập trước khi Rodrygo hoàn thành cú đúp của mình.

Những phút cuối trận, Real không còn tấn công dồn dập khi đã nắm chắc phần thắng trong tay, đoàn quân của HLV Ancelotti đã giảm nhịp độ trận đấu và chờ trọng tài kết thúc trận đấu.

Mùa giải 2022-2023 của Chelsea chính thức khép lại với không danh hiệu nào. Ảnh: Reuters.

Mùa giải 2022-2023 của Chelsea chính thức khép lại với không danh hiệu nào. Ảnh: Reuters.

Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt về tứ kết Champions League, Real giành thắng lợi với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận qua đó tiến thẳng vào bán kết Champions League, Real sẽ gặp 1 trong 2 đội là Man City hoặc Bayern.

Ở trận đấu cùng giờ, Napoli hòa 1-1 với AC Millan, qua đó chấp nhận bị loại ở vòng tứ kết với tổng tỷ số 2-1 nghiêng về AC Millan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm