Bayern trừng phạt Mane nặng nề chưa từng có

(PLO)- Ông lớn nước Đức sẽ làm mọi cách để bán Sadio Mane trong mùa hè này sau vụ cãi vã rồi “vung tay trúng mặt” đồng đội Leroy Sane vì không thể chấp nhận cảnh huynh đệ tương tàn làm xấu mặt CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Senegal đã đấm vào mặt Sane sau khi đội bóng của họ thua đau đớn 0-3 trước Manchester City ở tứ kết lượt đi Champions League tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng trong phòng thay đồ của CLB.

Ngay lập tức, Bayern đã tiến hành kỷ luật đối với Mane bằng cách đình chỉ anh trong trận đấu Bundesliga với đội khách Hoffenheim vào cuối tuần qua và áp đặt một khoản phạt tiền hơn 400.000 bảng. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử của CLB.

Sky Germany tiết lộ rằng Bayern Munich sẽ không dừng lại ở đó, bất chấp đồng đội Sane đã lên tiếng xin cho Mane thoát khỏi những lệnh trừng phạt nặng nề khác. Tuy nhiên, Hùm xám xứ Bavaria đang tìm cách vứt bỏ Sadio Mane trong mùa hè và ngấm ngầm truyền đi thông điệp sẽ làm "mọi thứ" để đẩy anh ra khỏi đội, một hành động chưa từng có tại đây.

Sane đã xin CLB "khoan hồng" cho Mane nhưng bất thành. Ảnh: GETTY.

Sane đã xin CLB "khoan hồng" cho Mane nhưng bất thành. Ảnh: GETTY.

Nguồn tin của Sky Germany cho biết: "Bayern không chấp nhận thói hành xử mang tính chất côn đồ của Mane và đang cố gắng tìm mọi cách sa thải Sadio Mane trong mùa hè. Hơn nữa, nhìn từ góc độ bóng đá, tân HLV Thomas Tuchel không có kế hoạch sử dụng Mane vì anh không phù hợp với hệ thống của ông ấy".

Kể từ khi chuyển đến từ Liverpool với giá 32 triệu euro vào mùa hè năm ngoái, Mane đã ghi được 11 bàn trong 32 lần ra sân cho Bayern. Anh đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây, khi không thể ghi bàn trong 8 trận đấu Bundesliga.

Mùa giải ra mắt của anh tại CLB đã không diễn ra suôn sẻ, và mâu thuẫn với Sane là giọt nước tràn ly cuối cùng đối với anh tại Munich, với khả năng chuyển đến một điểm đến mới trong tương lai.

Tác động khác khiến Bayern không cần Mane là tân HLV Tuchel không có kế hoạch sử dụng anh trong đội hình. Ảnh: GETTY.

Tác động khác khiến Bayern không cần Mane là tân HLV Tuchel không có kế hoạch sử dụng anh trong đội hình. Ảnh: GETTY.

Bayern Munich sẽ tiếp đón Manchester City tại sân Allianz Arena vào ngày 20-4 cho trận lượt về vòng tứ kết Champions League, trong một cuộc chiến gian nan để kéo dài cơ hội tiến xa trong giải đấu. CLB lớn của nước Đức sẽ phải vượt qua khoảng cách 3-0 mới có thể lọt vào bán kết, một nhiệm vụ vất vả khi xét đến phong độ đang rực sáng của Manchester City và khó khăn của riêng Bayern ở thời điểm hiện tại.

Đội bóng của Thomas Tuchel đã không ghi nhiều hơn một bàn trong bất kỳ trận đấu nào trong 4 trận gần đây, và cả 4 trận đấu đó thì chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng. Toàn đội cũng đã không thắng trong hai trận đấu gần nhất trên sân nhà ở mọi giải đấu.

Đáng nói ba bàn thắng này đều được ghi bởi các hậu vệ như Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt và Benjamin Pavard, một con số thống kê đáng lo ngại trước trận đấu quan trọng như vậy với một đối thủ mạnh mẽ như Man City.

Mane và đồng đội sắp sửa gặp thử thách lớn khi đối diện Man City đang có phong độ cao. Ảnh: GETTY.

Mane và đồng đội sắp sửa gặp thử thách lớn khi đối diện Man City đang có phong độ cao. Ảnh: GETTY.

Việc Sadio Mane có tham gia vào trận đấu này hay không còn chưa rõ, mặc dù HLV Tuchel khẳng định trong một cuộc họp báo rằng mọi thứ đã trở lại bình thường trong phòng thay đồ.

Nhà vô địch Bundesliga đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải và cần các tiền đạo của họ khai hỏa thật nhiều ở sân nhà. Nếu có cơ hội góp công lớn để giúp CLB lật ngược thế cờ, hình phạt cho Mane có nhiều khả năng bị giảm lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm