Tranh cãi việc Pedri bị vắt kiệt sức, còn Ferran Torres thì không

Olympic Tokyo 2021 đã khởi tranh vòng đấu thứ hai nội dung thi đấu môn bóng đá nam nhận được rất nhiều sự chú ý. Tây Ban Nha để hiện thực hóa tham vọng số một Thế vận hội đã quyết định triệu tập một loạt ngôi sao vừa làm nhiệm vụ với tuyển quốc gia ở Euro 2020 vừa kết thúc.

6 cái tên phải tiếp tục cày ải bao gồm Pedri, Oyarzabal, Dani Olmo, Eric Garcia, Paul Torres và thủ môn Unai Simon. Đây đều là những cầu thủ quan trọng với bóng đá Tây Ban Nha vào lúc này dù tuổi đời còn rất trẻ. HLV Luis de la Fuente  cho biết: “Những cầu thủ này sẽ mang đến sự năng động cho đội hình với kinh nghiệm tuyệt vời sẵn có. Họ là những cầu thủ trẻ với chất lượng cao, và thừa sức tạo ra sự khác biệt”.

Barca nhiều lần xin cho Pedri không lên tuyển Olympic nhưng RFEF không đồng ý. Ảnh: CGI.

Thật vậy, theo góc nhìn của giới chuyên môn, việc những sao mai này góp mặt là sự đảm bảo cho khả năng vô địch của La Roja ở giải năm nay. Thế nhưng vấn đề gây tranh cãi suốt những tuần vừa rồi là liệu các cầu thủ có quá tải hay không khi phải đá xuyên suốt từ giải này đến giải khác mà không có đủ thời gian phục hồi?

Đơn cử như trường hợp của Pedri. Cầu thủ này khiến người hâm mộ xót xa khi nhìn vào lịch trình thi đấu với tần suất khủng khiếp của mình. Tính luôn cả hai trận đấu đã qua tại vòng bảng Olympic, tiền vệ này đã chơi 67 trận chỉ trong 325 ngày. Chưa dừng lại ở đó, Pedri thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, có đặc thù với cường độ hoạt động không ngừng nghỉ vì vừa đảm nhận tấn công và cũng phải hỗ trợ cho hàng phòng ngự.

Tại Euro 2020, sao trẻ này cũng được ghi nhận là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều nhất với 61.5 km. Với lịch trình thi đấu dày đặc như vậy, CLB chủ quản của Pedri là Barcelona lo ngại anh sẽ bị vắt kiệt trước khi hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới.

Manchester City không nhả Ferran Torres lên tuyển Olympic Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Theo tờ Marca, Barca đã nhiều lần đệ đơn xin cho Pedri rút lui khỏi Olympic Tokyo nhưng RFEF từ chối thẳng thừng. Không chỉ đội bóng xứ Catalan bức xúc mà Real Madrid cũng phải cắn răng chịu thiệt thòi để Asensio và Dani Ceballos phục vụ đội tuyển. Tại đây, người hâm mộ tiếp tục đặt ra câu hỏi rằng tại sao cùng thuộc thế hệ, nhưng Pedri hay Oyarzabal bắt buộc phải làm nhiệm vụ mà Ferran Torres lại được “tha bổng”?

Câu trả lời do quy định bắt buộc của La Liga về vấn đề nhả cầu thủ. RFEF có điều khoản buộc các CLB nội địa phải đưa người nếu các đội tuyển quốc gia cần. Điều này khác xa với các nền bóng đá khác ở châu Âu khi các CLB có quyền từ chối hợp tác, nếu giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA. Cho nên, dù rất muốn nhưng Olympic Tây Ban Nha sẽ không có sự phục vụ của Ferran Torres do Manchester City không đồng ý và tổ chức nước này cũng không có quyền ép buộc.

Một trường hợp ngoại lệ của quy định này là Dani Olmo dù đang thi đấu ở Leipzig (Đức) vẫn phải tham dự Olympic. Vì trước khi ký hợp đồng với đội bóng ở Budesliga, đại diện của Dani Olmo đã có những thỏa thuận từ trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm