Tranh chấp đất đai, cậu sát hại cháu rồi bỏ trốn

(PLO)- Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, cậu ruột dùng búa sát hại cháu gái rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Hùng (thường gọi là Cò), 73 tuổi, ngụ phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM để điều tra hành vi giết người.

Tranh chấp đất đai, cậu sát hại cháu rồi bỏ trốn
Do tranh chấp đất đai, cậu ruột sát hại cháu gái. Ảnh: VT

Theo điều tra, Hùng là cậu ruột của bà bà Đ.T.N, 64 tuổi ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh.

Ngày 15-3, do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai của gia đình, Hùng đến nhà bà Đ.T.N, để giải quyết.

Khi đến nơi, thấy bà N. ở nhà một mình, Hùng lấy búa đánh nhiều nhát vào người bà N. làm bà tử vong.

Sau khi sát hại bà N., Hùng tiếp tục chờ chồng của bà N. là ông L.V.P, 64 tuổi đi công việc về rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người ông P. gây thương tích nặng. Gây án xong, Hùng bỏ trốn về TP Cần Thơ lẩn trốn

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ truy vết và phối hợp Công an huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ bố trí lực lượng bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng đưa về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm