Tranh vé với Thái Lan, Philippines và Indonesia, Úc mời Mỹ giao hữu

Nhà vô địch World Cup 4 lần, tuyển nữ Mỹ được Úc mời sang đá giao hữu. Đây là trận đấu nhằm giúp Úc chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022 bóng đá nữ đầu năm 2022 tại Ấn Độ.

Tuyển nữ Úc cùng bảng B với Thái Lan, Philippines và Indonesia. Điều đáng nói là tuyển nữ Philippines vừa mới thuê HLV Alen Stajcic, cựu HLV tuyển Úc về dẫn dắt nhằm giúp Philippines có cơ hội dự World Cup 2023 mà Úc và New Zealand là đồng chủ nhà.

Tuyển nữ Úc có hai trận giao hữu với tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch World Cup.    Ảnh: AFC

Tuyển Mỹ đến Úc đá giao hữu lượt đi và về với Úc. Trận lượt đi diễn ra trên sân Sydney vào ngày 27-11, trận giao hữu lượt về diễn ra 4 ngày sau đó tại TP Newcastle.

Tại Asian Cup 2022, cũng là vòng loại World Cup 2023, tuyển nữ Úc không phải tranh suất vì là chủ nhà World Cup.

HLV Gustavsson của tuyển nữ Úc cho biết: “Việc làm chủ nhà World Cup cũng có điều bất lợi là nó đã có suất hiển nhiên dự World Cup nên cầu thủ không nỗ lực. Tuy nhiên tuyển Úc cần nỗ lực vượt bậc để làm nên chuyện tại World Cup 2023, trước mắt là tại Asian Cup 2022 đầu năm tới tại Ấn Độ.

Tại Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam ở bảng C tử thần cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm