Trao 50 suất quà gia đình chính sách, hưu trí xã Vĩnh Lộc B

Sáng nay, 27-1, Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM cùng Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã đến Văn phóng ấp 1, UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM trao 50 suất quà cho Gia đình chính sách - Hưu trí trên địa bàn.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp Pháp lý Sở Tư pháp TP.HCM (ảnh) chia sẻ: "Hội Cựu Chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM cùng báo Pháp Luật TP.HCM và đơn vị tài trợ Tổng Công ty Điện lực TP.HCM phối hợp cùng UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trao 50 suất quà (mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng và 100 nghìn tiền mặt). 

50 suất quà tuy không lớn nhưng chia sẻ đến những gia đình chính sách, hưu trí trên địa bàn xã trong một năm dịch bệnh COVID-19 với tình hình kinh tế đất nước khó khăn để đón Tết Tân Sửu vui tươi, hạnh phúc...".

Thay mặt lãnh đạo xã Vĩnh Lộc B, bà Lại Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B cảm ơn Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM cùng Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Bà Bích Trâm gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến gia đình chính sách, hưu trí đón Tết mạnh khỏe và bình an...

* Trước đó, ngày 14-4-2020, hệ thống Luật Thịnh Trí cùng Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM đã đến UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM trao 50 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt trao quà Tết Tân Sửu 2021:

Trao 50 suất quà gia đình chính sách, hưu trí xã Vĩnh Lộc B ảnh 3

Ông Huỳnh Tấn Đạt (thứ 3 từ phải sang) trao quà Tết cho gia đình chính sách. Ảnh: GIÁP NGUYỄN

Trao 50 suất quà gia đình chính sách, hưu trí xã Vĩnh Lộc B ảnh 4

Ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lại Thị Bích Trâm trao quà tết cho các gia đình chính sách.

Ông Trương Công Minh, Chủ tịch Mặt trận xã Vĩnh Lộc B trao quà Tết cho cựu chiến binh.

Trao 50 suất quà gia đình chính sách, hưu trí xã Vĩnh Lộc B ảnh 6

Những cựu chiến binh nhận quà Tết.

Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng UBND xã Vĩnh Lộc B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm