Trao 50 suất quà hỗ trợ người dân ở xã Vĩnh Lộc B

Sáng 14-4, hệ thống Luật Thịnh Trí cùng Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM đã đến UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM trao 50 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Ông Hoàng Chương, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM, trao quà cho bà con nghèo. Ảnh: NGUYỄN TÝ

Ông Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B (bên phải), TS Nguyễn Vĩnh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam (bên trái), cùng ông Lôi Đại Phong, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B (thứ hai từ trái sang), trao quà cho bà con nghèo. Ảnh: NGUYỄN TÝ

Ông Nguyễn Đức Triệu, bán vé số ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, vui mừng nói: "Tôi nghỉ bán vé số 14 ngày và đã được nhận tiền hỗ trợ. Tôi cám ơn UBND xã Vĩnh Lộc B và các mạnh thường quân đã hỗ trợ món quà"._

Món quà tuy không lớn nhưng tấm lòng của lãnh đạo xã và các mạnh thường quân phần nào không chỉ giúp riêng tôi mà nhiều người cùng cảnh ngộ ấm lòng giữa dịch COVID-19".

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM trao thư cám ơn Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM và hệ thống Luật Thịnh Trí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm