TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁNG TẠO VÌ KHÁT VỌNG VIỆT

Trao giải cuộc thi Sáng tạo tương lai

Đây là một phần của chương trình Hành trình vì khát vọng Việt đang được triển khai trên toàn quốc. Mục đích nhằm khơi dậy tinh thần lập chí, sáng tạo, khởi nghiệp, kiến quốc của giới trẻ Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng cho đất nước một thế hệ thanh niên mới mang trong mình hoài bão lớn. Đến với sự kiện, các bạn sinh viên, học sinh đã có cơ hội trực tiếp lắng nghe chia sẻ của nhiều diễn giả nổi tiếng như ông Christopher Malone, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Monitor Deloitte khu vực châu Á; GS-TS Kanda Yoshinobu - Inamori Academy (ĐH Kagoshima Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản-Nam Định… Đặc biệt là bài chia sẻ Mật mã vĩ đại - Bài học từ thế giới và ứng dụng cho Việt Nam do ông Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, trình bày. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Việt Nam, chia sẻ: “Trong tình hình khó khăn và nhiều thử thách, hơn bao giờ hết Tổ quốc mong chờ sự đóng góp của thanh niên - lực lượng nòng cốt của đất nước. Các bạn cần có khao khát, hoài bão, có tinh thần dấn thân vì lợi ích bản thân, cộng đồng mà trên hết là lợi ích của Tổ quốc. Ngày nay thanh niên ta nhất định không chịu thua kém ai, nhất định phấn đấu xây dựng cho được một nước Việt Nam tự chủ, hùng mạnh, nhân dân hạnh phúc, chúng ta phải làm và đạt được mục tiêu cao cả ấy”.

Trao giải cuộc thi Sáng tạo tương lai ảnh 1

Trước đó, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sáng tạo tương lai đã diễn ra sôi nổi tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Năm đội thi thuộc các trường ĐH Cần Thơ, Tây Nguyên, Bách khoa Đà Nẵng, Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM đã có dịp tranh tài hấp dẫn, gay cấn với các dự án được đánh giá cao. Trong đêm gala trao giải, ban tổ chức đã vinh danh đội chiến thắng thuộc về Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (ảnh) với dự án mô hình sản xuất và phân phối susu Tam Đảo. Phần thưởng dành cho đội vô địch là 50 triệu đồng, năm iPad mini và chuyến đi thực địa tại Israel.

Những con số của ngày hội

Ngày hội đã thu hút hơn 100.000 lượt người tham dự. Trong đó có hơn 1.000 người đã lắng nghe hội thảo Khởi nghiệp kiến quốc - Công thức thành công từ các cường quốc và bài học cho Việt Nam.

Chỉ trong một ngày, gần tám tấn cà phê các loại đã được pha chế và phục vụ khách tham quan ngày hội. Không chỉ các bạn trẻ, những người dân trong nước mà cả khách du lịch nước ngoài đến thăm quan cũng tỏ ra thích thú với các loại cà phê mới của Trung Nguyên như G7 Cappuchino, G7 Passiona, G7 White coffee.

Hơn 20.000 cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp đã được trao tặng cho các bạn trẻ.

Chương trình Cùng Trung Nguyên đóng góp ý tưởng vì một nước Việt Nam hùng mạnh đã thu về hàng ngàn ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ đính trên tấm pano khổng lồ.

NGỌC CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm