Trẻ biếng ăn: Chớ vội cho dùng thuốc

Nhiều bậc cha mẹ thấy con gầy là mua thuốc

Việc biếng ăn của trẻ đang là nỗi lo lắng của khá nhiều bậc cha mẹ. Cứ đến giờ ăn của bé nhiều bậc cha mẹ dùng đủ mọi cách để con mình chịu ăn. Có khá nhiều trường hợp các bậc phụ huynh thấy con mình không chịu ăn uống lại tự tiện ra ngoài mua những loại thuốc kích thích ăn uống cho con mình sử dụng.

Có một số cha mẹ thấy con gầy là tự tiện mua thuốc kích thích ăn uống. Ảnh: Internet

Chia sẻ về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hạnh ở quận 12 cho biết: “Cứ đến giờ ăn của bé làm cả nhà đều rất vất vả, tôi dùng đủ mọi cách để cho bé ăn như dỗ ngọt, quát nạt nhưng cũng không có tác dụng, có khi đến giờ ăn tôi phải mất hàng giờ, bế bé đi khắp xóm để cho con ăn. Có hôm còn ăn được hết nửa chén, có hôm chỉ được vài muỗng. Nghe chị bạn làm cùng xưởng bảo ra tiệm mua thuốc kích thích bé ăn rất tốt nên tôi cũng ra mua thủ một lọ, bé nhà đã uống được 2 ngày. Tuy bé chưa ăn được nhiều nhưng cũng có cải thiện hơn trước”.

Cũng cùng vấn đề này, hiện cũng có khá nhiều bậc cha mẹ thấy con thấp còi hơn so với các bạn thì đến các cửa hàng mua một số loại men tiêu hóa để kích thích con ăn uống. Đáng lưu ý hơn nữa là còn có một số người do sự giới thiệu, truyền miệng mà mua một số loại thuốc kích thích ăn uống không rõ nguồn gốc.

Không nên tự ý cho trẻ uống thuốc kích thích ăn uống

Việc nhiều cha mẹ tự tiện mua thuốc kích thích trẻ ăn ngon và tăng cân là không nên. Việc sử dụng những loại thuốc cho trẻ phải được sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh mang lại những tác hại không mong muốn.

BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết chúng ta không nên tự ý mua những loại thuốc kích thích ăn uống cho trẻ, chúng ta khó có thể biết được trong loại thuốc này có thành phần là gì. Chính vì thế, khi trẻ uống phải loại những loại thuốc này có thể sẽ bị dung nạp quá nhiều một số hoạt chất hoặc vitamin nào đó. Nếu trường hợp bé biếng ăn mà không do nguyên nhân thiếu một số chất nào đó mà do một số bệnh lý khác thì có thể làm chậm quá trình điều trị. Chính vì thế, khi trẻ biếng ăn các bậc cha mẹ nên đến bác sĩ để khám, tìm ra nguyên nhân để có hướng điều trị thích hợp thay vì chúng ta tự ý cho trẻ uống thuốc kích thích ăn uống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm