Triệu tập 2 người liên quan vụ phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra, VKS, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt và UBND xã Tà Nung cùng đơn vị chủ rừng đã khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đến hiện trường. Ảnh: Tr. Thuỵ

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra vụ việc và đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, ngày 21-2, lực lượng kiểm lâm TP Đà Lạt đã phát hiện khoảng 3.600 m2 rừng phòng hộ ở khoảnh 11, Tiểu khu 158B, thuộc địa bàn xã Tà Nung (TP Đà Lạt) bị phá hoại.

Vị trí rừng trên do Công ty TNHH Thanh Đa quản lý. Tại hiện trường, khu rừng bị cưa hạ và đốt cháy. 

Bước đầu cơ quan chức năng đã triệu tập Đào Khắc Quý (68 tuổi, ngụ huyện Di Linh) và Vũ Hồng Cường (57 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) nghi liên quan đến vụ việc trên.

Làm việc với công an, ông Quý khai nhận đã phá khoảng 1.600 m2 rừng, ông Cường phá khoảng 2.000 mtại khu vực trên. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ, mở rộng vụ việc.

Nhiều cây rừng bị chặt phá, đốt cháy. Ảnh: Tr.Thuỵ

Liên quan tới việc phá rừng, cơ quan chức năng đã triệu tập hai người liên quan. Ảnh: Tr.Thụy

Hàng trăm gốc cây rừng phòng hộ đã bị đốn ngã. Ảnh: Tr. Thuỵ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm