Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại, Hàn Quốc vớt được phương tiện phóng rơi trên biển

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc đã trục vớt được một số bộ phận được cho là của phương tiện phóng vệ tinh, sau khi truyền thông Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh của nước này hôm 31-5 bị thất bại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết vụ phóng vệ tinh của nước này hôm 31-5 đã thất bại, khiến thiết bị đẩy và thiết bị phóng lao xuống biển. Quân đội Hàn Quốc xác nhận họ đã trục vớt được một số bộ phận được cho của những phương tiện trên, theo hãng tin Reuters.

Tên lửa đẩy lao xuống biển "sau khi mất lực đẩy, do động cơ giai đoạn hai khởi động bất thường", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin. KCNA cho biết Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên sẽ điều tra "những khiếm khuyết nghiêm trọng" và khắc phục những điều này, trước khi tiến hành vụ phóng tiếp theo.

Quân đội Hàn Quốc xác nhận họ đang tiến hành một chiến dịch trục vớt những bộ phận của phương tiện phóng trong vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đã chia sẻ hình ảnh về một vật thể hình trụ lớn, được tìm thấy cách bờ biển phía tây đảo Eocheongdo khoảng 200 km.

Một bộ phận được cho là phương tiện phóng vệ tinh của Triều Tiên, được quân đội Hàn Quốc trục vớt. Ảnh: REUTERS

Một bộ phận được cho là phương tiện phóng vệ tinh của Triều Tiên, được quân đội Hàn Quốc trục vớt. Ảnh: REUTERS

Sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh vào sáng 31-5, còi báo động không kích đã vang khắp thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Chính quyền Seoul ra cảnh báo yêu cầu người dân chuẩn bị sơ tán, nhưng các cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ.

Nhật cũng phát một cảnh báo khẩn cấp cho người dân ở tỉnh Okinawa (phía nam) vào sáng sớm 31-5. Chính phủ cảnh báo người dân nên trú ẩn trong nhà. Tokyo sau đó xác nhận tên lửa đẩy sẽ không bay tới lãnh thổ Nhật và dỡ bỏ các cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Nhật cho biết các quan chức Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc điện đàm và "lên án mạnh mẽ" vụ phóng. "Ba nước sẽ luôn cảnh giác với tinh thần cao độ" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật cho biết.

Đây được xem là nỗ lực phóng vệ tinh lần thứ sáu của Triều Tiên từ trước đến nay và là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vụ phóng lần này được cho là nhằm đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm