Triều Tiên vẫn nhận viện trợ y tế từ Hàn Quốc

Triều Tiên vẫn nhận viện trợ y tế từ Hàn Quốc ảnh 1

Người dân Triều Tiên nhận cứu trợ  tháng 8 năm ngoái - Ảnh: AP

Nhóm từ thiện Eugene Bell đã chuyển số thuốc men trị giá 678 triệu won (hơn 600.000 USD) cho Triều Tiên thông qua cảng Đại Liên của Trung Quốc. Lô hàng nhập cảng Nampo ở Triều Tiên một tuần trước.

Chính quyền Hàn Quốc đã chấp thuận cho Eugene Bell chuyển lô hàng này tháng trước, hỗ trợ nhân đạo đầu tiên từ Hàn Quốc cho Triều Tiên dưới thời tân Tổng thống Park Geun Hye. Eugene Bell đã lên kế hoạch thăm miền bắc vào khoảng ngày 18-4 để giám sát tình hình phân phối viện trợ, nhưng hiện không rõ Bình Nhưỡng còn cho phép chuyến đi hay không.

Tổ chức từ thiện này đã duy trì chương trình khám chữa bệnh cho các bệnh nhân lao phổi ở Triều Tiên từ năm 2000 và gửi thuốc thường xuyên sang miền bắc. Triều Tiên chấp nhận lô hàng viện trợ mới nhất chỉ năm ngày sau khi tuyên bố “ở trong tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc. Các nhà phân tích nói đó có thể là dấu hiệu cho thấy ý định của miền bắc tách rời hai vấn đề viện trợ nhân đạo và căng thẳng chính trị.

Theo Hải Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm