Trình Quốc hội phê chuẩn Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Y tế, KH&CN

Theo chương trình làm việc sáng 12-11, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự đối với thành viên Chính phủ và thẩm phán TAND Tối cao.

Chiều 11-11, các Đoàn ĐBQH đã thảo luận về phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ KH&CN đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Hồng. Nếu Quốc hội phê chuẩn, bà Hồng sẽ là nữ thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiện Quốc hội đang họp riêng về công tác nhân sự.

Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Quốc hội cũng nghe Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao. Sau đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín về vấn đề này.

Trong thời gian chờ kiểm phiếu, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Kết thúc phần thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, công tác nhân sự sẽ tiếp tục được tiến hành bằng việc công bố kết quả kiểm phiếu. Sau khi công bố xong, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự đối với thành viên Chính phủ và Thẩm phán TAND Tối cao. 

3 nhân sự thẩm phán TAND Tối cao

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM về ba nhân sự mà TAND Tối cao đã đề nghị bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối cao. Đó là các thẩm phán sau:

+ Ngô Hồng Phúc, Chánh tòa hình sự, TAND Cấp cao tại Hà Nội.

+ Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình.

+ Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm