Trò Park không biết đã làm khổ thầy Hiddink...

Báo chí Trung Quốc (TQ) bày tỏ sự thất vọng với cái thua đau của U-22 TQ trước đội khách U-22 Việt Nam dù chỉ là trận giao hữu. Sự thất bại của thầy trò Hiddink đã làm nhiều giới nản lòng. Ông Hiddink nói rằng U-22 TQ sẽ còn cải thiện và từng trải để tiến bộ nhưng dư luận tỏ ra không mấy tin tưởng.

Người ta nói nhiều đến cuộc đối đầu giữa hai thầy trò và cái kết là thầy Guus Hiddink đã thua trò ông Park Hang-seo. Cần biết ông Park chính là trợ lý của HLV Hiddink cách đây 17 năm từng giúp tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002.

Cái thua 0-2 trên sân nhà của tuyển U-22 Trung Quốc đã khiến dư luận nổi sóng. Ảnh: CNTV

Trở lại trận thua 0-2 bất ngờ, báo chí TQ nghi ngờ thầy trò Hiddink chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu năm tới ở Thái Lan cũng là vòng loại Olympic Tokyo rất khó có niềm hy vọng.

Giới truyền thông TQ mỉa mai: “Bạn biết đấy, đội tuyển U-22 TQ đã chơi vòng loại U-23 châu Á gần như bị Malaysia đè bẹp và liên tục dẫn trước. May mắn thay, Jiang Shenglong đã ghi bàn quyết định (Ý nói đến trận hòa 2-2 của thầy trò Hiddink ở lượt cuối vòng bảng U-23 châu Á hồi tháng 3-2019 và TQ lấy vé vào vòng chung kết). Màn trình diễn này rất khó giúp họ đến Thế vận hội Tokyo, vì làm thế nào để TQ ngăn chặn các đội mạnh như Hàn Quốc, Qatar và Saudi Arabia?”.

So với trận đấu cách đó vài ngày hòa CHDCND Triều Tiên 1-1, ông Hiddink có một số điều chỉnh đội hình khi tiếp U-22 Việt Nam. Tuy nhiên, chủ nhà không có lực lượng mạnh nhất, trong khi đội khách rất xem trọng trận đấu này. Bằng chứng là HLV Park Hang-seo sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2022 đã bay từ Thái Lan đến TQ để nắm đội trẻ.

HLV Hiddink không có đội hình mạnh nhất để đối đầu với trò cũ Park Hang-seo. Ảnh: CNTV

Điều đáng nói là HLV đội tuyển U-22 Việt Nam từng là học trò của Hiddink. Trước trận đấu, Hiddink chia sẻ: “Tôi có mối quan hệ cá nhân với HLV của tuyển Việt Nam, là một trợ lý của tôi ở Hàn Quốc. Anh ấy là một trợ lý giỏi và là một người bạn rất tốt. Tôi tự hào về thành tích của anh ấy với bóng đá Việt Nam xuất phát từ quan điểm riêng tư. Còn trong trận đấu, chúng tôi là đối thủ của nhau và chắc chắn ông Park sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Còn ông Park thì nói: “Trận này rất có ý nghĩa với tôi, vì tôi gặp lại HLV Hiddink có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình. Chúng tôi muốn học hỏi để chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm và giải vô địch U-23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1-2020. Chúng tôi chủ yếu kiểm tra các vị trí và khả năng của cầu thủ. Trận đấu với U-22 TQ là rất quý hiếm, giúp chúng tôi đánh giá lại các cầu thủ của mình”.

Hai lần ở phút 18 và 58, đội khách Việt Nam ăn bàn do công của Tiến Linh đều khai thác triệt để lỗ hổng ở biên trái của TQ bởi sự đột phá và kiến tạo của Hồ Tấn Tài. Đội tuyển U-22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhờ sức tấn công hiệu quả. 

Tiến Linh là tác giả của cú đúp vào lưới U-22 Trung Quốc. Ảnh: VFF

HLV Hiddink bộc bạch sau trận thua: “U-22 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Trận thua này giúp chúng tôi rút kinh nghiệm và cần cải thiện để chuẩn bị cho giải đấu chính thức. Chỉ có hai cơ hội cho đối thủ nhưng họ đều ghi bàn. Thành thật mà nói, chúng tôi không thể tạo ra những cơ hội đặc biệt dù các cầu thủ đã gây áp lực mạnh mẽ lên đối thủ trong hiệp 2.

Không như trận đấu trước, chúng tôi tạo ra năm hoặc sáu cơ hội, còn lần này quá hiếm hoi. Tôi sẽ nói với các học trò rằng, con đường thành công sẽ không suôn sẻ. Nếu họ không cố gắng sẽ gặp thất bại như trận này. Nhưng chúng tôi thà rằng thua đối thủ mạnh, còn hơn thắng một số đối thủ yếu 4-0, 5-0 và điều đó không có ý nghĩa gì nhiều”.

Làng bóng TQ đang ngờ vực HLV Hiddink sau trận thua học trò Pak Hang-seo và ông biết điều đó khi nói: “Đây là một rủi ro chúng tôi gặp phải. Các cầu thủ cần học cách thi đấu nỗ lực ở mức độ cao. Khi thua, chúng tôi biết chắc chắn mọi người sẽ không hài lòng, sẽ chống lại chúng tôi nhưng tôi luôn có niềm tin vào cầu thủ của mình”.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã chơi bóng rất nỗ lực để giành chiến thắng trên đất Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cho rằng trận thắng này chưa nói lên điều gì, bởi U-22 TQ vắng khá nhiều trụ cột, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài: “Không thể đánh giá chính xác điều gì qua một trận giao hữu. Có thể thấy đội chủ nhà đã kiểm soát bóng nhiều hơn. Còn chúng tôi chủ yếu chơi phòng ngự chặt và tận dụng cơ hội để phản công nhanh.

Không thể nói U-22 Việt Nam chơi hay hơn. Chúng tôi vẫn ở trong giai đoạn tìm kiếm cầu thủ giỏi và từng bước đào tạo họ về mọi mặt để hướng đến mục tiêu vàng SEA Games 30”.

Ông Pard đã sử dụng 20/24 cầu thủ ở trận thắng U-22 TQ 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm