Trớ trêu sân Bukit Jalil suýt bị AFC “bắt dẹp” tối nay

(PLO)- Vì sao sân Bukit Jalil suýt bị AFC bắt dẹp trước lượt trận tối nay?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân quốc gia Malaysia Bikit Jalil có sức chứa 80 ngàn khán giả với hệ thống khán đài và phòng chức năng cực kỳ hoành tráng, nhưng suýt bị LĐBĐ châu Á (AFC) bắt dẹp ở lượt trận cuối bảng E vòng loại Asian Cup 2023 tối 14-6.

Malaysia trong trận thua Bahrain 1-2 trên sân Bukit Jalil...như bãi ruộng. Ảnh: NST

Malaysia trong trận thua Bahrain 1-2 trên sân Bukit Jalil...như bãi ruộng. Ảnh: NST

Nguyên nhân là cái sân bóng hoành tráng thoạt nhìn thấy cực đẹp và hiện đại này vẫn là trồng cỏ lá gừng, khu vực Kuala Lumpur lại đang mưa trái mùa cực lớn và kéo dài liên tục cả tháng qua. Điều này làm mặt sân (thi đấu mỗi lượt hai trận) nhão và sình lầy... như bãi ruộng, nhất là ở trận đấu thứ hai mỗi lượt trận, mặt sân bị cày nát.

Sân Bukit Jalil cực đẹp nhưng lại dùng cỏ lá gừng đã lỗi thời. Ảnh: NST

Sân Bukit Jalil cực đẹp nhưng lại dùng cỏ lá gừng đã lỗi thời. Ảnh: NST

Loại cỏ lá gừng này giống như sân Thống Nhất trước đây hay sân Bình Dương hiện nay được bón bằng phân hữu cơ, khả năng dẫn nước vào trong đất chậm. Trời mưa lớn và kéo dài cùng hai trận đá liên tiếp làm mặt sân xuống cấp nghiêm trọng.

Trước lượt trận cuối cùng Bahrain gặp Turkmenistan và Malaysia gặp Nepal, AFC đã cảnh báo và đòi Malaysia phải...dời sang sân khác để đảm điều kiện trận đấu khi trời mưa to liên tục.

Song phía Malaysia đã xin phép được đá nốt lượt trận cuối cùng này tại Bukit Jalil vì không kịp thời gian chuẩn bị cho sân khác, cuối cùng AFC đã miễn cưỡng chấp nhận.

Tổng thư ký AFC ông John Windsor, người Malaysia đã chính thức thông báo cho phía Malaysia biết là Malaysia được phép tổ chức đá sân Bukit Jalil ở lượt trận cuối bảng E.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm