Trốn truy nã ở Lâm Đồng về Quảng Trị thì bị bắt

(PLO)-Người phụ nữ bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ sau 2 năm trốn truy nã vì tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, Phòng CSHS - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Bùi Thị Thúy Diễm, 33 tuổi, ngụ phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Diễm bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt tại tỉnh Quảng Trị sau gần 2 năm bỏ trốn. Ảnh: CACC

Diễm bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt tại tỉnh Quảng Trị sau gần 2 năm bỏ trốn. Ảnh: CACC

Theo điều tra, 1 giờ sáng 29-8-2020, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng kiểm tra căn nhà Diễm thuê ở đường Khe Sanh, phường 10, TP. Đà Lạt thì phát hiện 9 người đang sử dụng ma túy.

Tại thời điểm nói trên, công an bắt giữ Trương Đại Dũng, 34 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà là người được Diễm thuê để trông coi, tổ chức cho nhiều người đến sử dụng ma túy.

Dũng khai với công an, Diễm thuê căn nhà trên, sau đó lắp đặt tại phòng dưới tầng hầm cạnh cầu thang hệ thống loa, đèn để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Bị công an truy tìm, Diễm trốn ra tỉnh Quảng Trị cho đến sáng 23-4 thì bị các trinh sát Đội Truy nã - truy tìm Phòng CSHS Lâm Đồng phối hợp cùng Công an phường 5, TP. Đông Hà bắt giữ.

Hiện Diễm được giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm