Trọng tài đúng khi từ chối bàn thắng của Trung Quốc

(PLO)- Trận Trung Quốc - Tajikistan hòa 0-0 gây “bão mạng” nhất là ở Trung Quốc và báo chí nước này với bàn thắng ở phút 80 của Trung Quốc bị từ chối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận Trung Quốc - Tajikistan hòa 0-0 gây “bão mạng”, nhất là ở Trung Quốc và báo chí nước này với bàn thắng ở phút 80 của Trung Quốc bị từ chối.

Từ quả phạt góc do Wul Lei thực hiện, trung vệ Zhu Chenjie lên tham gia tấn công đã chọn vị trí tốt và bật cao đánh đầu đưa bóng vào sát mép dưới xà ngang của thủ môn Yatimov.

14_trungquoc_tuchoibanthang_250.jpg
VAR xác định cầu thủ số 2 của Trung Quốc cản trở cầu thủ phòng ngự của Tajikistan.
(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, trọng tài chính đã nhận tín hiệu từ tổ VAR và sau khi tham khảo, trọng tài đã từ chối bàn thắng của Trung Quốc. Bất chấp những tranh luận gắt gao, thậm chí còn cho rằng trọng tài sai khi phủ nhận bàn thắng, cựu “còi vàng” Việt Nam Võ Minh Trí khẳng định trọng tài đã quyết định đúng: “Tình huống trên, cầu thủ Jiang Guangtay số 2 của Trung Quốc trong thế việt vị đã cản trở cầu thủ phòng ngự Khanonov của Tajikistan đang bọc lót, đứng ngay trên vạch cầu môn và quyết định không công nhận bàn thắng là đúng”.

HLV Jankovic của Trung Quốc thì cho biết: “Tình huống này, chúng tôi tập luyện rất kỹ nhưng tiếc là bị từ chối. Trong bóng đá đôi lúc thiếu may mắn thì bạn phải chấp nhận và tôi cũng thế”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm