Trung Quốc cảnh báo Mỹ 'chịu mọi hậu quả' nếu Chủ tịch Hạ viện thăm Đài Loan

(PLO)- Phía Trung Quốc cảnh báo Washington sẽ đối mặt "các biện pháp mạnh mẽ" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ – bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan như truyền thông trước đó đưa tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 19-7, phía Trung Quốc (TQ) cảnh báo Washington sẽ "gánh chịu mọi hậu quả" và đối mặt "các biện pháp mạnh mẽ" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ – bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan như truyền thông đưa tin.

Động thái trên được đưa ra sau khi tờ Financial Times (FT) hôm 19-7 đưa tin bà Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Đài Loan vào tháng 8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ – ông Triệu Lập Kiên hôm 19-7 kêu gọi Mỹ không sắp xếp chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, hành động mà ông cho rằng sẽ "phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ".

"Nếu Mỹ kiên quyết làm theo điều này, TQ chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ" - ông Triệu nói.

"Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc này gây ra" – người phát ngôn nói thêm.

Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan đối ngoại Đài Loan – bà Âu Giang An cho biết cơ quan này chưa nhận được thông tin về chuyến thăm của bà Pelosi.

Văn phòng bà Pelosi không xác nhận liệu bà có công du châu Á hay thăm Đài Loan hay không.

Trước đó, FT dẫn các nguồn tin cho hay bà Pelosi sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ thăm Đài Loan vào tháng 9.

Ngoài Đài Loan, đoàn quan chức Mỹ dự kiến thăm Indonesia, Nhật, Malaysia và Singapore.

Theo Reuters, ban đầu, bà Pelosi dự định thăm Đài Loan vào tháng 4. Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao TQ – ông Vương Nghị gọi chuyến thăm là hành động "khiêu khích ác ý". Chuyến đi sau đó bị hoãn do vị chủ tịch Hạ viện Mỹ nhiễm COVID-19.

FT cũng tiết lộ quan chức chính quyền Washington bất đồng về việc liệu bà Pelosi có nên đến thăm Đài Loan hay không. Một số quan chức cho rằng sẽ dễ lý giải hơn về chuyến thăm Đài Loan trong tháng 4, vì khi đó chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine mới bắt đầu không lâu.

Trong một diễn biến khác, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Benfold hôm 19-7 đã thực hiện một chuyến quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan, mà lực lượng này gọi là "qua các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế".

Hôm 18-7, TQ đã yêu cầu Mỹ ngừng lập tức thương vụ bán lô phụ tùng vũ khí trị giá 108 triệu USD cho hòn đảo này.

TQ coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất, đồng thời xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ giữa họ và Mỹ.

Phía Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm