Trung Quốc: Đàm phán vô hiệu nếu Mỹ trừng phạt thương mại

Sau hai ngày làm việc, cuộc đối thoại thương mại giữa hai phái đoàn Trung-Mỹ (một do Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc dẫn đầu, một do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dẫn đầu) tại Bắc Kinh ngày 3-6 kết thúc với nhiều tín hiệu tiêu cực.

Mục tiêu của cuộc đối thoại này là giảm thiếu hụt thương mại song phương, khi lượng xuất khẩu của Mỹ sang TQ chỉ bằng 1/4 lượng hàng Mỹ nhập từ TQ. Tuy nhiên, hai bên không ra tuyên bố chung nào.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (thứ ba từ trái sang) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giơ tay) tại Bắc Kinh ngày 3-6. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (thứ ba từ trái sang) và Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc (giơ tay) tại Bắc Kinh ngày 3-6. Ảnh: AFP

Tuyên bố từ phía TQ đưa ra sau đối thoại cảnh cáo mọi kết quả đàm phán thương mại trước giờ giữa hai bên sẽ vô hiệu nếu Mỹ trừng phạt thương mại mình kể cả tăng thuế nhập khẩu. TQ từ chối cam kết mua thêm hàng Mỹ nếu chính phủ Trump cam kết không áp thêm thuế nhập khẩu với hàng hóa mình. Trong cuộc đối thoại thương mại Mỹ-Trung tháng trước tại Mỹ, TQ có hứa sẽ nhập khẩu thêm hàng Mỹ.

Phía Mỹ chưa bình luận về cuộc đối thoại ngày 3-6 cũng như về tuyên bố của phía TQ. Phái đoàn Mỹ đến TQ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắn phát súng đầu tiên vào cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu, khôi phục kế hoạch tăng thuế nhập khẩu 25% lên số hàng trị giá 50 tỉ USD nhập từ TQ cũng như với hai mặt hàng thép và nhôm từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cảnh báo chiến tranh thương mại có thể bắt đầu chỉ “trong vài ngày” nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm