Thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan đã chính thức có hiệu lực ngay lập tức và vô điều kiện từ lúc 0 giờ 0 phút ngày 29-7. Nhiều quốc gia đã lên tiếng hoan nghênh động thái này, coi đây là bước tiến tích cực nhằm chấm dứt căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước.
Đức
Sáng 29-7, Đại sứ quán Đức tại Campuchia đã ra tuyên bố ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn.
“Bộ Ngoại giao Liên bang Đức hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, coi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình” - thông báo trên trang Facebook chính thức của đại sứ quán nêu rõ.
“Chúng tôi vẫn lạc quan rằng hòa bình toàn diện và trạng thái bình thường sẽ sớm được lập lại ở cả hai bên” - Đại sứ quán cho hay, đồng thời nhấn mạnh “việc thực thi nhanh chóng và duy trì thỏa thuận này là điều hết sức thiết yếu”.
Pháp
Pháp cũng lên tiếng hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn và việc khởi động đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan sau cuộc gặp giữa thủ tướng hai nước tại Malaysia vào hôm 28-7.
Pháp kêu gọi tất cả các bên bảo đảm việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn một cách đầy đủ và hiệu quả.
Pháp tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì vai trò điều phối tích cực của ông trong cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.
Diễn biến quan trọng này được Pháp coi là bước đi thiết yếu hướng tới giải pháp bền vững cho xung đột, thông qua các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Pháp khẳng định sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực quốc tế, đặc biệt là những sáng kiến do ASEAN dẫn dắt.
Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng rằng "đã đến lúc im tiếng súng dọc biên giới hai nước".
“Đã đến lúc im tiếng súng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan” - ông Macron viết trên tài khoản Instagram cá nhân.
Anh
Viết trên X, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Catherine West cho biết Anh hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, được thúc đẩy nhờ vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phía London đánh giá đây là một bước đi then chốt hướng tới hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các bên liên quan cần tôn trọng và nghiêm túc thực thi lệnh ngừng bắn.
Trung Quốc
Trong cuộc họp báo ngày 29-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng trong vài ngày qua, cộng đồng quốc tế - đặc biệt là Malaysia với vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN - đã tích cực làm trung gian giữa Thái Lan và Campuchia nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình, đồng thời cùng phối hợp tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Campuchia và Thái Lan vào ngày 28-7, theo trang web Bộ này.
Việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước là một bước tiến quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay. Trung Quốc đánh giá cao và hoan nghênh kết quả này, theo ông Quách.
Ông Quách nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Malaysia tiếp tục phát huy vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề theo “cách tiếp cận của ASEAN”, ủng hộ mọi nỗ lực góp phần tăng cường lòng tin và hạ nhiệt căng thẳng.
“Với tư cách là người bạn và láng giềng gần gũi của cả Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên, bao gồm hai quốc gia liên quan, trên cơ sở tôn trọng ý chí của Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp theo cách riêng của mình, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn” - ông Quách tuyên bố.
Mỹ
Tối 28-7 (theo giờ VN), Mỹ lên tiếng hoan nghênh tuyên bố về thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan vừa được công bố cùng ngày, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành trong tiến trình hòa giải do Malaysia dẫn dắt, theo trang web Bộ Ngoại giao Mỹ.
“Tổng thống Mỹ Donald Trump và tôi cam kết ủng hộ việc chấm dứt bạo lực ngay lập tức, và kỳ vọng chính phủ Campuchia và Thái Lan sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các cam kết nhằm kết thúc xung đột này” - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố.
Washington đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì vai trò lãnh đạo và nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Malaysia trong những ngày qua.
Cũng trong tối 28-7 (theo giờ VN), Tổng thống Trump chúc mừng Campuchia và Thái Lan đã đạt được lệnh ngừng bắn.
“Tôi vui mừng thông báo rằng, với sự tham gia của tôi, cả hai nước đã đạt được lệnh ngừng bắn và hòa bình. Xin chúc mừng tất cả! Bằng việc kết thúc cuộc chiến này, chúng ta đã cứu sống hàng nghìn người” - ông Trump viết trên mạng xã hội.
Ông Trump cho biết đã chỉ đạo nhóm đàm phán thương mại Mỹ nối lại các cuộc thảo luận thương mại với cả hai nước.