Trung Quốc lên tiếng việc Mỹ cấm nhập khẩu sản phẩm từ Tân Cương

Hôm 17-12, Trung Quốc cho biết nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mới cấm nhập khẩu sản phẩm từ khu vực Tân Cương, trừ phi các doanh nghiệp chứng minh được rằng sản phẩm làm ra không phải do nguồn lao động bị cưỡng bức, kênh Channel News Asia đưa tin.

Trong cuộc họp báo hằng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói rằng dự luật được thông qua hôm thứ 16-12 cho thấy Mỹ muốn hạ thấp hình ảnh của Trung Quốc.

Ông Uông nói: “Hành động (thông qua dự luật) làm suy yếu nghiêm trọng các nguyên tắc của kinh tế thị trường và các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc”.

Công nhân làm sợi bông tại Tân Cương vào ngày 20-4-2021. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, ông Uông kêu gọi Mỹ lập tức sửa chữa sai lầm của mình và khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc.

Đây là đạo luật mới nhất trong một loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Trung Quốc về vấn đề cưỡng bức lao động ở khu vực phía tây Trung Quốc, đặc biệt là đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Sau khi dự luật được Thượng viện thông qua, Tổng thống Joe Biden sẽ cân nhắc ký và ban hành thành luật.

Trước đó, vào hôm 16-12, Washington cũng đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào một số công ty công nghệ sinh học và một công ty sản xuất máy bay không người lái hàng đầu Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hamas có từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza?

Hamas có từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza?

(PLO)- Áp lực quân sự và kinh tế, sự suy giảm niềm tin trong người dân, cùng với những yêu cầu từ cộng đồng quốc tế đang buộc Hamas phải cân nhắc lại khả năng tiếp tục quyền kiểm soát Dải Gaza.

Sự im lặng kỳ lạ của loạt tỉ phú Mỹ với ông Trump

Sự im lặng kỳ lạ của loạt tỉ phú Mỹ với ông Trump

(PLO)- Sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, nhiều tỉ phú Mỹ dường như giữ im lặng không đáp trả các quan điểm về khí hậu của ông Trump mà chỉ lặng lẽ tiếp tục thực hiện các dự án và hoạt động tài trợ khí hậu họ đề ra.