Trung Quốc lệnh quân đội vào cuộc đua vaccine COVID-19

Báo South China Morning Post ngày 19-3 dẫn các nguồn tin khoa học và quân đội cho biết quân đội Trung Quốc đã được lệnh phải tham gia “cuộc đua” phát triển vaccine ngừa COVID-19.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 18-3 cho biết một nhóm nghiên cứu do Thiếu tướng Trần Vi (Chen Wei) - một nhà dịch tễ học và nhà virus học hàng đầu của Học viện Khoa học Quân y (AMMS) dẫn đâ đã được ủy nhiệm tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19.

Thiếu tướng Trần Vi (Chen Wei) - nhà virus học hàng đầu của Học viện Khoa học Quân y (AMMS) thuộc Quân đội Trung Quốc. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo CCTV, loại vaccine được nhóm của Thiếu tướng Trần cùng công ty công nghệ sinh học CanSino (có trụ sở tại Thiên Tân) thực hiện đang là một ứng viên hàng đầu trong số chín loại do các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành.

Các tin tức về việc quân đội Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 xuất hiện sau khi có thông tin Mỹ xúc tiến thử nghiệm lâm sàng vaccine. Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cùng Công ty sinh học Moderna tại Massachusetts đã tuyển dụng 45 tình nguyện viên trưởng thành khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi tham gia thử nghiệm một loại vaccine đã chép mã di truyền của virus gây dịch COVID-19.

“Thông báo về thử nghiệm lâm sàng của Trung Quốc đến sớm hơn một chút so với dự kiến của tôi. Tôi cho rằng liều vaccine tái tổ hợp đầu tiên đã được tiêm vào cơ thể của bà Trần và một số cộng sự của bà ấy”, ông Tao Lina - cựu chuyên gia vaccine tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thượng Hải nói với South China Morning Post.

Vaccine tái tổ hợp là loai vaccine sử dụng một loại virus hoặc vi khuẩn vô hại để đưa vật liệu di truyền mầm bệnh vào cơ thể để tăng cường khả năng miễn dịch.

Ông Tao còn đưa ra một số hình ảnh trên mạng xã hội WeChat cho thấy bà Trần có thể được tiêm vaccine. 

Thiếu tướng Trần Vi năm nay 54 tuổi, là một chuyên gia phát triển vaccine tái tổ hợp và cũng là chuyên gia giúp phát triển các phương pháp điều trị trong đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết Ebola 2014-2016. Bà cũng là người phát triển một loại thuốc xịt mũi để bảo vệ nhân viên y tế trong đợt bùng phát dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2002-2003.

Công ty CanSino đang tuyển dụng tình nguyện viên khỏe mạnh để thử nghiệm lâm sàng vaccine. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hai nguồn tin quân đội nói với South China Morning Post rằng có thể Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) cũng đang tạo áp lực cho các nhà khoa học quân đội trong việc phát triển một loại vaccine.

“CMC đã liên tục kêu gọi Học viện Khoa học Quân y (AMMS) hàng ngày nhằm thúc đẩy sự phát triển vaccine trong những tuần qua”, một nguồn tin giấu tên nói.

Hôm 17-3, nhà sản xuất vaccine CanSino cho biết bắt đầu tìm kiếm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng kéo dài sáu tháng về phương pháp điều trị mà họ đang phát triển.

Ông Tao cho hay các phòng thí nghiệm quân đội có lợi thế trong việc tuyển dụng tình nguyện viên cho các thử nghiệm.

“Một thử nghiệm lâm sàng có thể cần vài tháng hoặc thậm chí một năm, cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng thí nghiệm và tình nguyện viên. Các sĩ quan quân đội dễ quản lý hơn vì sự cống hiến của họ”, ông Tao cho biết.

Một nhà sử học quân sự giấu tên và đã nghỉ hưu tại Bắc Kinh cũng khẳng định việc CMC đang thúc đẩy học viện phát triển vaccine.

“Họ cần phải thực hiện các bài thử nghiệm trên con người sớm hơn bởi đó là cách nhanh nhất”, người này nói.

Các loại vaccine được Công ty CanSino và AMMS tiến hành thử nghiệm. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Ông Tao cho biết lãnh đạo Trung Quốc hy vọng nước này sẽ phát triển vaccine điều trị COVID-19 đầu tiên trên thế giới và sẽ cảm thấy “mất mặt” nếu các quốc gia khác đi trước họ.

“Các nhà virus học người Trung Quốc đã từng có cơ hội trong đợt dịch SARS, nhưng họ đã bỏ lỡ thời gian đó. Bây giờ Thiếu tướng Trần và nhóm của bà cảm thấy họ có nhiệm vụ hoàn thành nghiên cứu vaccine này”, ông Tao nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm