Trung Quốc muốn dựa vào chiều cao và 4 sao nhập tịch để thắng tuyển VN

Vào lúc 0h ngày 8-10, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ ba bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Sharjah (UAE).

Do tình hình dịch COVID-19 trong nước phức tạp, tuyển Trung Quốc đã chọn sân Sharjah ở UAE làm sân nhà trong cuộc tiếp đón Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc khẳng định, dù đá sân trung lập nhưng thầy trò HLV Li Tie có sự chuẩn bị tốt hơn thầy trò HLV Park Hang-seo vì đã ăn tập ở Trung Đông hơn 1 tháng nay và thích nghi tốt với điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nơi đây.

Tuyển Trung Quốc tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. ẢNH: SOHU

Tuy nhiên, khác với Doha (Qatar), sân Sharjah (UAE) không có điều hòa nên LĐBĐ Trung Quốc đã đệ đơn lên LĐBĐ châu Á (AFC) xin phép được lùi trận đấu 2 tiếng so với dự kiến ban đầu là lúc 19h (giờ địa phương).

Đội tuyển Trung Quốc đang xếp cuối bảng B khi để thua 2 trận tiếp và không ghi nổi bàn thắng nào. HLV Li Tie và tất cả các cầu thủ Trung Quốc đều chịu áp lực lớn. Theo Sohu Sport (Trung Quốc), khách quan mà nói, thực lực của tuyển Trung Quốc có phần nhỉnh hơn tuyển Việt Nam.

Giới bóng đá quốc tế đều tin tưởng tuyệt đối vào việc tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam. Thực tế, mọi sự chuẩn bị của tuyển Trung Quốc đều hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

Cho đến trước trận đấu 1 ngày, HLV Li Tie vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ đối đầu với Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại ngoại trừ Zhu Chenjie và Li Lei chấn thương, 30 cầu thủ còn lại có thể ra sân, bao gồm cả Zhang Linpeng và Wang Gang đã bình phục chấn thương.

HLV Li Tie của tuyển Trung Quốc. ẢNH: SOHU

Sohu nhận định, không giống như hai trận trước, tuyển Việt Nam có thể chủ động chơi tấn công nhiều hơn. Vì vậy, tuyển Trung Quốc cần những cầu thủ có khả năng chuyền bóng và kiểm soát bóng tốt hơn ở tuyến giữa.

Trong nửa hiệp sau trận Trung Quốc thua Nhật Bản 0-1 vừa qua, HLV Li Tie lần đầu tiên tung 4 cầu thủ nhập tịch vào sân cùng lúc và hiệu quả tạo ra là không tồi. Khi đó, trung vệ Tyias Browning và tiền đạo Elkerson được đá chính, còn Aloisio và Alan vào sân trong hiệp 2.

Lần này, tuyển Trung Quốc cũng không nhất thiết tung cả 4 cầu thủ nhập tịch này vào sân ngay từ đầu, nhưng họ có cơ hội ra sân cùng lúc vào thời điểm khác như trận đấu với Nhật Bản.

Tờ Sohu cho rằng, đặc biệt với sự kết hợp trên hàng công của Elkerson và Wu Lei thì Alan có lẽ xứng đáng được HLV Li Tie trọng dụng hơn nhằm phát huy hết sức mạnh của Trung Quốc. Tờ báo này dẫn lại phân tích của giới truyền thông Việt Nam rằng, mối đe dọa lớn nhất bên phía Trung Quốc là bộ ba Elkerson, Alan và Wu Lei.

Truyền thông Trung Quốc mách nước tuyển Trung Quốc cần tận dụng chiều cao và 4 cầu thủ nhập tịch để thắng Việt Nam. ẢNH: SOHU

Sohu cũng khẳng định tuyển Trung Quốc có lợi thế về thể lực và chiều cao trước Việt Nam và đã sẵn sàng cho các phương án nhằm tận dụng lợi thế  này. Theo đó, Trung Quốc sẽ sử dụng các cầu thủ có thể hình tốt như Zhang Yuning và Guo Tianyu có chiều cao đến 1m92.

Guo Tianyu tuy không ra sân 2 trận gần đây do chấn thương nhưng bây giờ anh đã bình phục và giảm thành công 5kg. Trong bối cảnh chiều cao trung bình của tuyển Việt Nam chưa đến 1,8m, rất có thể Guo Tianyu sẽ sắm vai sát thủ.

Ngoài ra, nếu Trung Quốc tận dụng tốt những cơ hội từ chấm đá phạt hay đá phạt góc, thì trung vệ Jiang Guangtai cũng có thể uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam bằng các pha không chiến.

Tuyển Việt Nam tập làm quen sân Sharjah. ẢNH: VFF

Sau trận đấu với Saudi Arabia vào ngày 12-10, tuyển Trung Quốc sẽ lên máy bay về nước sau hơn 50 ngày tập huấn và thi đấu ở Tây Á. Việc các cầu thủ Trung Quốc mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần sau gần 2 tháng xa nhà là không thể tránh khỏi.

Vì thế, việc trở về Trung Quốc càng sớm càng tốt sẽ có tác dụng tích cực với các học trò HLV Li Tie trong giai đoạn tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, hiện lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cho tuyển Trung Quốc đá các trận tiếp theo trên sân nhà hay không.

Trong hôm qua (6-10), truyền thông Trung Quốc bất ngờ đăng tải thông tin dẫn lại từ tờ Nhật báo Quảng Châu (Trung Quốc). Theo đó, Nhật báo Quảng Châu đăng tải phát biểu của HLV Park Hang-seo khẳng định tuyển Trung Quốc không đủ thể lực và chỉ trụ nổi trên sân trong 30 phút. Điều này khiến các fan Trung Quốc tức giận.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận đấu vào hôm nay (7-10), HLV Park Hang-seo đã phủ nhận ông đã phát biểu như vậy.

HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo trước trận đấu. ẢNH: VFF

HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo của tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi chưa bao giờ nói rằng các cầu thủ Trung Quốc chỉ đủ sức đá 30 phút. Tôi chưa bao giờ nói những điều như vậy bởi nó có thể gây ảnh hưởng xấu cho cầu thủ cả hai bên. Tôi nghĩ rằng báo chí Trung Quốc viết ra như vậy để kích thích cầu thủ của họ mà thôi.

Tuyển Trung Quốc luôn là đội bóng mạnh. Trung Quốc cũng xếp cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, tuyển Trung Quốc có các cầu thủ nhập tịch rất xuất sắc. Ngoài ra, Wu Lei cũng đang chơi ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha La Liga”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm