Tứ kết 3, U-20 châu Á:

Trung Quốc nỗ lực bất thành, U-20 Hàn Quốc giành vé dự World Cup

(PLO)- Trận tứ kết thứ ba giải U-20 châu Á không có bất ngờ xảy ra dù U-20 Trung Quốc chơi như những cảm tử quân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàn Quốc với 12 lần vô địch giải U-20 châu Á, và lần này lực lượng của họ được xem là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu thứ 13.

Đối đầu với đội bóng như thế, U-20 Trung Quốc quyết định xả thân chơi như những cảm tử quân. Họ chơi pressing toàn mặt sân trong hiệp 1 để ngăn không cho Hàn Quốc triển khai mảng miếng, thế trận. Với cách thể hiện của học trò HLV Antonio Puche, U-20 Hàn Quốc gặp khó thực sự.

"Cánh chim lạ" Mutellip Iminqari (14), người Duy Ngô Nhĩ mở bàn cho Trung Quốc ở phút 48 với pha dứt điểm rất tinh tế. Ảnh: AFC

"Cánh chim lạ" Mutellip Iminqari (14), người Duy Ngô Nhĩ mở bàn cho Trung Quốc ở phút 48 với pha dứt điểm rất tinh tế. Ảnh: AFC

Tuy nhiên kết quả của lối chơi đó là sang đầu hiệp 2, nhiều cầu thủ Trung Quốc... tự nhiên không va chạm lại dính chấn thương, “chuột rút” nằm sân liên tục do quá tải, căng cơ. Trong khi đó U-20 Hàn Quốc quá bản lĩnh và đến lúc họ chơi theo thứ bóng đá của mình. Cái hay của một đội bóng lớn là ở chỗ này.

Trận đấu diễn ra với những pha vào bóng quyết liệt ngay từ đầu. Tuy nhiên hiệp 1 các cầu thủ Hàn Quốc khó thể hiện và họ biết kiên nhẫn chờ.

Sang đầu hiệp 2, “cánh chim lạ" của Trung Quốc Mutellip Iminqari (người Duy Ngô Nhĩ, ở vùng Tây Tạng) của U-20 Trung Quốc lập công.

Phút 48, nhận đường chuyền của Bao Shengxin, Iminqari đi bóng dọc sườn phải rồi bất ngờ ra chân khi góc sút cực hẹp vì thủ môn Kim Joon-hong đã khép góc sát cột. Tuy nhiên cú ra chân của cầu thủ người Duy Ngô Nhĩ này quá tinh tế làm thủ môn Kim Joon-hong bất ngờ loạng choạng rồi quay mặt nhìn bóng nằm gọn trong lưới.

U-20 Trung Quốc bất ngờ dẫn 1-0 nhưng trận đấu còn hơn 40 phút nữa. Phút 62 thì Hàn Quốc có bàn san bằng tỉ số1-1 do công Kim Yong-hak. Đó cũng là tỉ số sau 90 phút.

Nhưng Hàn Quốc lại quá bản lĩnh, già dặn nên thắng chung cuộc 3-1 sau 120 phút. Ảnh: AFC

Nhưng Hàn Quốc lại quá bản lĩnh, già dặn nên thắng chung cuộc 3-1 sau 120 phút. Ảnh: AFC

Hai đội bước vào hai hiệp phụ. Các cầu thủ Trung Quốc rệu rã. Kết quả là lần lượt Sung Jin-Young và Choi Seok-hyun ghi bàn vào các phút 100 và 105 giúp U-20 Hàn Quốc thắng chung cuộc 3-1. U-20 Hàn Quốc vào bán kết U-20 châu Á, đồng thời giành suất dự U-20 World Cup.

Trung Quốc thất bại trong việc săn vé World Cup U-20, nhưng đội trẻ này có nhiều tiến bộ dưới thời HLV Tây Ban Nha dẫn dắt.

Như vậy đã xác định được ba suất của bán kết cũng là ba tấm vé khu vực châu Á dự World Cup U-20 gồm Iraq, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Trận tứ kết cuối cùng giữa Nhật Bản và Jordan khởi tranh lúc 21 giờ ngày hôm nay 12-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm