Trung Quốc qua Mỹ đàm phán thương mại vào cuối tháng này

Cuối tháng này, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc (TQ) Vương Thụ Văn sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang Mỹ đàm phán thương mại, thể theo đề nghị của Mỹ, theo thông báo của Bộ Thương mại TQ ngày 15-8.

Dù hoan nghênh đối thoại nhưng Bộ Thương mại TQ cứng rắn nước này sẽ không chấp nhận bất cứ biện pháp thương mại đơn phương nào.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn sẽ dẫn dắt một phái đoàn sang Mỹ hội đàm vào cuối tháng này. Ảnh: GETTY IMAGES

Thứ trưởng Thương mại TQ Vương Thụ Văn sẽ dẫn dắt một phái đoàn sang Mỹ hội đàm vào cuối tháng này. Ảnh: GETTY IMAGES

Dẫn đầu phái đoàn đàm phán phía Mỹ là Thứ trưởng Tài chính David Malpass đặc trách các vấn đề quốc tế.

Thông tin này đến sau hàng loạt diễn biến căng thẳng gần đây trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Gần nhất, ngày 15-8, Bộ Thương mại TQ tuyên bố không hài lòng với Đạo luật Ủy quyền quốc phòng tài khóa 2019 vừa được thông qua của Mỹ. Bộ thông báo sẽ xem xét toàn diện luật quốc phòng này vì luật có các biện pháp kiểm soát những hợp đồng của chính phủ Mỹ ký với các công ty TQ và những động thái khác nhắm tới thương mại TQ.

Thứ trưởng Tài chính David Malpass đặc trách các vấn đề quốc tế sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với Trung Quốc. Ảnh: TIME

Thứ trưởng Tài chính David Malpass đặc trách các vấn đề quốc tế sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với TQ. Ảnh: TIME

Về cuộc chiến thuế quan, mới nhất, ngày 7-8, Mỹ thông báo nước này sẽ áp mức thuế 25% lên 16 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ TQ từ ngày 23-8, hoàn tất gói thuế quan thứ nhất đánh lên 50 tỉ USD hàng TQ vốn đã đe dọa từ tháng 3. Ngay sau đó một ngày, TQ tuyên bố trả đũa bằng cách áp thuế tương tự 25% lên 16 tỉ USD hàng nhập từ Mỹ, cũng bắt đầu từ ngày 23-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm