Trung Quốc: Số người chết, mất tích vì lũ lớn tăng cao

(PLO)- Trung Quốc mất thêm 10 người do lũ lụt ở thành phố Bảo Định, đưa số người chết do mưa lớn lũ lụt ở miền bắc nước này lên ít nhất 30 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, giới chức Trung Quốc (TQ) cho biết ít nhất 10 người chết do lũ lụt ở thành phố Bảo Định (cách Bắc Kinh khoảng 150 km), đưa tổng số người chết do mưa lớn ở miền bắc nước này những ngày gần đây lên ít nhất 30 người, hãng AFP đưa tin.

Ngoài số người chết, các quan chức địa phương cho biết hiện vẫn còn 18 người mất tích.

Tính đến trưa 5-8 (giờ TQ), hơn 600.000 trong số 11,5 triệu cư dân của Bảo Định đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

TQ nhiều ngày qua hứng mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Doksuri đổ bộ hồi cuối tháng 7. Bắc Kinh là nơi đối mặt với lượng mưa kỷ lục (744,8 mm) trong 140 năm trở lại đây.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở TP Bảo Định (Trung Quốc) ngày 2-8. Ảnh: AFP

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở TP Bảo Định (Trung Quốc) ngày 2-8. Ảnh: AFP

Bắc Kinh vẫn tiếp tục báo động đỏ do nguy cơ đối mặt với các rủi ro địa chất như sạt lở đất do thời tiết xấu.

Trước tình hình trên, các chuyên gia cảnh báo TQ cần tăng cường hệ thống giám sát thời tiết và thủy văn, trong bối cảnh số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan có chiều hướng gia tăng do biến đổi khí hậu, theo tờ South China Morning Post.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng đối với các cơ quan khí tượng thủy văn là nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo cũng như các thành phố cần nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai.

Ngày 2-8, cựu GĐ Viện nghiên cứu thủy lực Nam Kinh - ông Trương Kiến Vân nói rằng TQ nên tăng cường nghiên cứu về cơ chế của những cơn mưa bão cực đoan và cải thiện độ chính xác của dự báo thời tiết, đặc biệt cần phải tăng cường năng lực giám sát và cảnh báo thủy văn của đất nước.

“Nhiều trạm thủy văn được xây dựng ở vùng nông thôn và hiện trong tình trạng tồi tàn. Khi lũ về, các trạm này thậm chí có thể bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến các thiết bị quan trắc, báo cáo thông tin” - ông nói.

Bên cạnh đó, theo ông Tôn Thiệu - chuyên gia khí hậu tại ĐH California (Mỹ), giới khoa học dự đoán rằng cường độ mưa cực lớn ở các vùng có độ cao lớn sẽ tăng với tốc độ gần gấp đôi so với các vùng có độ cao thấp. “Cứ mỗi lần nhiệt độ tăng 1 độ C, cường độ mưa cực lớn ở các vùng có độ cao lớn được dự đoán sẽ tăng khoảng 15%” - theo ông.

“Những phát hiện này nhấn mạnh những thách thức ghê gớm mà các thành phố ở miền bắc TQ gặp phải do hệ thống thoát nước kém, mạng lưới sông ngòi hạn chế và quy hoạch không gian xanh đô thị không phù hợp, khiến chúng rất dễ đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trong các trận mưa lớn bất ngờ” - ông Tôn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm