Trung Quốc xét nghiệm hàng chục ngàn mẫu máu ở Vũ Hán

Đây là một phần trong nỗ lực điều tra của TQ về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Nguồn máu được lấy từ Trung tâm Hiến máu Vũ Hán - nơi đang lưu trữ tới 200.000 mẫu máu trong thời gian hai năm kể từ năm 2019 để phòng trường hợp cần chứng cứ trong các vụ kiện liên quan nguồn gốc máu hiến tặng.

Thời hạn hai năm nói trên sắp trôi qua đối với các mẫu máu được lưu trữ trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11-2019. Đó cũng là thời điểm mà nhiều chuyên gia cho rằng virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu ở người.

PGS Maureen Miller thuộc ĐH Columbia (Mỹ) cho hay những mẫu máu nói trên “sẽ chứa những manh mối quan trọng về đại dịch”. Bà cũng kêu gọi TQ cho phép các chuyên gia nước ngoài quan sát quá trình này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm