Trước trận Anh - Iceland: Lars Lagerback muốn học trò giống mình

Trận đối đầu với tuyển Anh tại vòng 16 đội thì Iceland vẫn được đánh giá là đội kèo dưới. Nhưng Lars Lagerback lại không muốn học trò nghĩ như thế. Và ít nhất chiến lược gia Thụy Điển sẽ truyền tinh thần chiến đấu vào cầu thủ Iceland.

Khi làm HLV tuyển Thụy Điển, sáu lần đội Lars dẫn quân chạm trán với Anh  nhưng chưa một lần bại trận.

Lars Lagerack cho rằng đánh bại tuyển Anh cũng là điều... bình thường

Đây là lần đầu tiên Iceland đến một giải đấu lớn như VCK Euro và họ đã xuất sắc vượt qua vòng bảng. "Không có gì ngại người Anh cả", Lars Lagerback dõng dạc như thế, "Khi còn làm HLV đội tuyển Thụy Điển, tôi chạm mặt tuyển Anh sáu lần và chẳng có lần nào thua cả. Vì thế Iceland không có lý do gì để sợ tuyển Anh".

Có chi tiết đáng chú ý là HLV Roy Hodgson và Lars Lagerkack là những người bạn rất thân với nhau. Lars Lagerback đánh giá cao khả năng cầm quân của ông bạn 68 tuổi. Ông cũng đánh giá cao các học trò của Roy Hodgson với dàn sao mà chỉ một cầu thủ cỡ như Sterling đã hơn giá chuyển nhượng toàn đội Iceland.

Khi được báo chí hỏi liệu Iceland giải này có giống một Hy Lạp vô địch Euro 2004? Lars Lagerback nói: “Khi chúng ta nhận ra những cơ hội thực tế thì hãy cố đoạt nó. Hy Lạp đã làm được điều đó năm 2004. Đó là một bất ngờ lớn. Còn nếu chúng tôi có thắng tại giải này thì mức độ bất ngờ cũng không lớn như Hy Lạp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm