Trường học không tổ chức lễ tri ân tốn kém, phô trương ​

Theo đó, Sở đề nghị các trường chủ động sắp xếp thời gian tổ chức lễ tri ân và trưởng thành trong tháng 5-2016. Buổi lễ được tiến hành trong không khí trang nghiêm, ấm áp, thể hiện được tấm lòng tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô đối với sự trưởng thành về mặt tri thức và nhân cách của học sinh, tạo được kỷ niệm đẹp trong tuổi học trò của các em.

Đặc biệt, Sở yêu cầu trường làm lễ tri ân phải tùy theo khả năng của học sinh để tặng quà cho cha mẹ, thầy cô. Các vật dụng hoa, quà tặng cho cha mẹ, thầy cô do học sinh các lớp cuối cấp tự làm bằng nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, không phô trương hình thức gây tốn kém cho phụ huynh và học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm