Trường mầm non 15 tỉ tại Đà Nẵng chưa bàn giao đã nứt tường

(PLO)-  Trường mầm non số 2 Hòa Phong tại Đà Nẵng dù chưa bàn giao nhưng đã chằng chịt vết nứt lớn nhỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án mở rộng Trường mầm non số 2 Hòa Phong (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư và bắt đầu triển khai từ năm 2020.

Trường mầm non số 2 Hòa Phong đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: HG

Trường mầm non số 2 Hòa Phong đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: HG

Ngôi trường này do UBND huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, với tổng vốn gần 15 tỉ đồng, do Công ty TNHH Huy Như làm nhà thầu thi công.

Ghi nhận của PV, dù đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa bàn giao, công trình này đã xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn nhỏ. Đến ngày 5-5, nhà thầu đã cho đục hết các vết nứt ra để trét lại xi măng.

Rất nhiều vết nứt trên tường. Ảnh: HG

Rất nhiều vết nứt trên tường. Ảnh: HG

Nhà thầu thi công đã cho trét lại xi măng tại các vết nứt. Ảnh: HG

Nhà thầu thi công đã cho trét lại xi măng tại các vết nứt. Ảnh: HG

Trao đổi với PV, ông Trà Quốc Tấn, Giám đốc Công ty TNHH Huy Như xác nhận việc này và cho rằng công trình bị nứt là do sử dụng gạch không nung.

“Sử dụng gạch không nung thì trong quá trình xây lên nó co giãn và nứt là bình thường. Mình cho xử lý đóng lưới và trét lại xi măng là được”, ông Tấn nói.

PV đặt câu hỏi sao đơn vị đã biết xây bằng gạch không nung sẽ nứt nhưng vẫn sử dụng, ông Tấn cho rằng công ty rất muốn sử dụng gạch đỏ (giá thành thấp hơn gạch không nung) nhưng không thể vì đây là yêu cầu bắt buộc.

“Công trình đầu tư bằng vốn ngân sách bắt buộc phải xây gạch không nung để bảo vệ môi trường. Nhưng loại gạch này ép bằng bột đá, độ hút và thẩm thấu của viên gạch kém hơn gạch đỏ nên quá trình xây hầu hết công trình đều bị nứt”, ông Tấn giải thích.

Cũng theo ông Tấn, với các vết nứt này thường phải xử lý hai lần mới triệt để. Bây giờ xử lý xong, trong quá trình bảo hành công trình 12 tháng sẽ còn nứt tiếp, chủ yếu tại các ô cửa và phải xử lý thêm một lần nữa mới xong.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Bá Tâm, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang, cũng cho rằng công trình bị nứt là do sự co ngót khi sử dụng gạch không nung. Đơn vị đã yêu cầu nhà thầu nhanh chóng khắc phục phần hư hỏng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm