Trưởng nhóm '420 Market' có hơn 1000 người theo dõi bị bắt

(PLO)- Những thanh niên tuổi đôi mươi lập nhóm trên mạng xã hội Telegram với hàng ngàn người theo dõi để bán cần sa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự bốn nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Quang Minh (22 tuổi), Phan Thị Thảo Ly (24 tuổi, cùng ngụ quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, quê Kom Tum) và Ngô Huỳnh Sa Lem (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu).

Nghi phạm Nguyễn Quang Minh và Phan Thị Thảo Ly. Ảnh: H.H

Nghi phạm Nguyễn Quang Minh và Phan Thị Thảo Ly. Ảnh: H.H

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng phát hiện hội nhóm trên mạng xã hội Telegram mang tên “420 Market” thường xuyên đăng các bài viết quảng cáo việc mua bán cần sa. Hội nhóm này thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký.

Chiều 27-3, các trinh sát phòng công nghệ cao phối hợp cùng Đội Cảnh sát Ma túy, Công an quận Liên Chiểu đã bắt quả tang Minh cùng Thảo Ly đang trên đường đi giao hàng cho khách.

Công an thu giữ trên người Minh 13 gói ni lông chứa cần sa. Tại nơi ở của Minh, công an phát hiện thêm 1 kg cần sa.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận, thường nhận đơn hàng của một tài khoản tên là “win” là chủ kênh Telegram “420 Market”, sau đó sẽ giao đến cho khách bằng hình thức shipper công nghệ hoặc do Minh đi giao trực tiếp.

Công an cũng nhanh chóng xác định tài khoản “win” này là Phúc và bắt khẩn cấp nghi phạm này. Tại nhà Phúc có nhiều tang vật như ba gói ni lông chứa cần sa; máy ép nhiệt; lọ thủy tinh (dùng để sấy khô ma túy cần sa)…

Ngoài ra, liên quan đến hội nhóm này công an còn bắt khẩn cấp Sa Lem cùng một gói ni lông chứa cần sa. Sa Lem khai nhận, ngoài hội nhóm trên, nghi phạm này cùng nghi phạm Minh cũng lập kênh Telegram mang tên “SLSL” để bán cần sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm