Cò lừa tiền tỉ của người muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

(PLO)- Người đàn ông “nổ” là có thể chuyển đổi được mục đích từ đất trồng cây sang đất ở nhưng thực tế không làm được, lừa lấy của nạn nhân hơn 3 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thu (40 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thu. Ảnh: H.H

Nghi phạm Nguyễn Văn Thu. Ảnh: H.H

Theo điều tra, tháng 1-2021, Thu giới thiệu cho bà L.T.K.H mua hai lô đất tại phường Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Hai lô đất trên đang thuộc diện đất trồng cây hằng năm và Thu cam kết sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở. Bà H đồng ý và đã mua hai lô đất với giá 540 triệu đồng.

Sau đó, bà H cùng với Thu lập văn bản thỏa thuận về việc Thu sẽ giúp bà H làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với giá hơn 1,5 tỉ đồng. Bà H đã đưa trước hơn 760 triệu đồng theo như Thu yêu cầu. Trong khoảng thời gian này, bà H có đưa thêm cho Thu 30 triệu đồng để Thu san lấp mặt bằng và cho Thu mượn 30 đồng nữa.

Trong khi hai thửa đất nêu trên chưa chuyển đổi mục đích thì tháng 3-2021, Thu lại mời chào bà H góp tiền đầu tư một thửa đất có thể phân được chín lô liền kề (nếu chuyển đổi được mục đích). Tin lời, bà H góp thêm cho Thu 2,7 tỉ đồng nữa.

Sau khi nhận tiền, Thu không thực hiện các công việc như đã cam kết mà Thu sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm